• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Kỷ niệm 60 năm thành lập cục Hải quan

HMO

Administrator
Staff member
Ngày 14-5, Cục Hải quan Nghệ An long trọng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1956-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.


Thừa ủy quyền ông Lê Xuân Đại Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Hải quan Nghệ An.
Tới dự lễ kỷ niệm có ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Công Bình Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục, Bộ, ngành Trung ương và Cục Hải quan Nghệ An qua các thời kỳ. Đặc biệt, có sự hiện diện của đại diện Hải quan của 2 tỉnh XiêngKhoảng và Bôlykhămxay (Lào).

Đồng chí Chu Quang Luân, Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An đã ôn lại những chặng đường phát triển của đơn vị và nêu rõ những mục tiêu, nhiệm vụ của Cục Hải quan Hà Tĩnh thời gian tới.

Được thành lập theo Nghị định số 161/BTN-NĐ-TC ngày 19-5-1956, qua 60 năm hình thành và phát triển, từ đội ngũ CBCC đến cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng đơn vị đã cố gắng nỗ lực đạt được những kết quả đáng tự hào: kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hình thành các tổ chức mới; tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ CBCC để nâng cao trình độ trên các mặt; chú trọng nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và DN trong hoạt động XNK; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao vai trò của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể.

Nhờ đó, hoạt động của Cục Hải quan Nghệ An trong giai đoạn này đã có những chuyển biến quan trọng. Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến 2015 hoạt động nghiệp vụ hải quan tăng trưởng khá: Số DN tham gia hoạt động XNK tăng từ 148 DN (năm 2010) lên 243 DN (năm 2015). Các mặt hàng, ngành hàng XNK khẩu tăng từ 294 triệu USD (năm 2010) lên 714 triệu USD (năm 2015), tăng 242,8%; số thu nộp ngân sách tăng 59%, từ 747 tỷ đồng (năm 2010) lên 1.189 tỷ đồng (năm 2014) và 1.007 tỷ đồng (năm 2015).

Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống kiểm soát ma tuý được đơn vị triển khai đồng bộ cả trên biển, trên tuyến đường bộ, bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, trong đó có những vụ trị giá lớn, trị giá tiền bán hàng tịch thu hàng tỷ đồng.

Từ năm 2005-2015, Cục Hải quan Nghệ An đã triển khai kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hoá hải quan theo các lộ trình được Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan phê duyệt. Đến nay, kỹ thuật nghiệp vụ hải quan của đơn vị đã có những thay đổi về chất, phương pháp quản lý hải quan đã chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thủ tục hải quan đã được thực hiện đơn giản, hài hòa, dựa trên phương pháp quản lý rủi ro và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào các quy trình thủ tục hải quan.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình thừa ủy quyền tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho Cục Hải quan Nghệ An.
Từ những kết quả trên, Cục Hải quan Nghệ An được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (1996), hạng Nhì (2001), hạng Nhất (2006), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ luân lưu của Bộ Ngoại Thương, Cờ thi đua của Bộ Tài chính, UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân thuộc Cục Hải quan Nghệ An được tặng thưởng Huân chương Lao động, Huy chương Kháng chiến các hạng, Bằng khen của Chính phủ và các bộ, ngành, UBND tỉnh Nghệ An. Và nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Cục Hải quan Nghệ An được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận Cục Hải quan Nghệ An đã xây dựng được đội ngũ CBCC có trách nhiệm cao trong công tác, vững vàng nghiệp vụ, đoàn kết, nhất trí, chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý…

Phó Chủ tịch đề nghị Cục Hải quan Nghệ An thời gian tới tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình. Trọng tâm là: Thực hiện tốt Luật Hải quan 2014, Luật Thuế XNK, phối hợp tốt với lực lượng hữu quan trong thu ngân sách, tăng cường công tác chống buôn lậu, ma túy và gian lận thương mại; Tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan nhằm tạo điều kiện tốt cho DN và người dân sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư ngày càng nhiều vào Nghệ An; Tổ chức tốt bộ máy, phát triển đội ngũ CBCC đảm bảo trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức; Thực hiện tốt các phong trào thi đua của các chương trình kinh tế, xã hội do địa phương phát động.

Phó Chủ tịch tỉnh hy vọng Cục Hải quan Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đã đạt được, vững bước tiến lên, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của quê hương, đất nước.

Đánh giá về những kết quả đạt được của Cục Hải quan Nghệ An, ông guyễn Công Bình Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nêu rõ, trong 60 năm qua, Cục Hải quan Nghệ An đã biết tận dụng thời cơ, tranh thủ sự lãnh đạo của Bộ Tài Chính, Tổng cục Hải quan, cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An, cùng với tinh thần đoàn kết để xây dựng và phát triển đơn vị.

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, thành quả đạt được của Cục Hải quan Nghệ An trong 60 năm qua là rất tự hào và đáng trân trọng, tuy nhiên phía trước còn nhiều thách thức và khó khăn. Do đó, trong thời gian tới, Cục Hải quan Nghệ An cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện cải cách hiện đại hóa sâu rộng hơn cùng với việc thu thuế qua các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho các DN XNK; Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2016; Phát triển, đào tạo đội ngũ CBCC vững vàng bản chất chính trị, chuyên sâu nghiệp vụ, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, chống tham nhũng lãng phí.

Phó Tổng cục trưởng hy vọng trong thời gian tới, Hải quan Nghệ An sẽ là đơn vị hình mẫu để các đơn vị khác học tập.
Theo Báo Hải Quan
 

Ads HMO

Ads HMO

Top