• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Ký kết nghĩa giữa Đồn BP CKQT Nậm Cắn và Đồn Công an CKQT Nậm Cắn (Lào)

HMO

Administrator
Staff member
Chiều 9-11, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An tổ chức lễ kết nghĩa với Đồn CA Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Tại buổi lễ, hai đơn vị thống nhất trong thời gian tới thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình liên quan đến hai bên biên giới, như âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; quản lý xuất nhập cảnh và di cư qua biên giới; khai thác lâm thổ sản, buôn lậu và gian lận thương mại… Tích cực phối hợp tuyên truyền cho công dân hai bên biên giới hiểu rõ, và tự giác chấp hành các hiệp định về quy chế khu vực biên giới mà hai nước đã ký kết; pháp luật về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới, cửa khẩu của mỗi nước.

Trao biên bản bàn giao.
Trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm khác, khi bên này có yêu cầu phối hợp thì bên kia khẩn trương áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tích cực giúp đỡ. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp có thẩm quyền tổ chức tiếp nhận công dân của nước mình theo đúng thủ tục quy định.

Văn nghệ chào mừng lễ ký kết. Ảnh: Hải Thượng
Trên cơ sở các Hiệp định về quy chế biên giới và các văn bản pháp luật của mỗi nước, hai bên tích cực giúp đỡ nhau từng bước áp dụng các loại phương tiện kỹ thuật hiện đại vào làm thủ tục xuất, nhập cảnh. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT, tích cực giúp đỡ nhau trong công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

Cũng theo biên bản ký kết, định kỳ mỗi quý một lần hai bên sẽ tiến hành hội đàm để đánh giá công tác phối hợp làm công tác xuất nhập cảnh, giữ gìn an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, đồng thời đánh giá công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới.

Theo Báo Biên Phòng
 

Ads HMO

Ads HMO

Top