• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ HLV Hữu Thắng trao cơ hội mới cho Công Phượng

HMO

Administrator
Staff member
Phong độ sa sút trong thời gian dài qua song tiền đạo Nguyễn Công Phượng (HAGL) vẫn được HLV Hữu Thắng triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị giao hữu U23 Malaysia ngày 7-2 tới.

Theo danh sách vừa được công bố, HAGL góp mặt tới 9 cái tên gồm thủ môn Lê Văn Trường, Lê Văn Sơn, Vũ Văn Thanh, A Hoàng, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng.

Trong số này, Công Phượng là cái tên gây chú ý khi đang có phong độ không tốt. Sau mùa 2016 thường xuyên ngồi dự bị ở CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản), Công Phượng tái xuất V-League 2017 nhưng sau 4 vòng, anh hoàn toàn mờ nhạt trong chuỗi 4 trận thua 3 hòa 1 của HAGL.


Công Phượng (23) sẽ có thêm cơ hội để tìm lại phong độ vốn có
Điền tên Công Phượng, có lẽ HLV Hữu Thắng muốn trao thêm cơ hội để tiền đạo đồng hương Nghệ An sớm lấy lại phong độ, hướng tới giải đấu quan trọng nhất trong năm là SEA Games 2017 diễn ra vào tháng 8 tới - giải đấu mà thầy trò HLV Hữu Thắng được giao chỉ tiêu vô địch.

Trở lại với danh sách tập trung U23 Việt Nam lần này, hai sự vắng mặt đáng tiếc của HAGL là tiền vệ Tuấn Anh (chấn thương) và đương kim Quả bóng bạc Lương Xuân Trường (bận thi đấu cho CLB Gangwon tại Hàn Quốc).

CLB Hà Nội góp 4 cầu thủ là thủ môn Phí Minh Long, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy. Các CLB như SLNA, FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC, Viettel, Bình Định đều đóng góp từ 1-2 cầu thủ.

Trong số này đáng chú ý có 5 thành viên từng cùng đội U20 Việt Nam giành vé dự FIFA U20 World Cup gồm: Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải, Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dụng và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Sự kết hợp giữa 2 lứa tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam (sinh từ 1998-1995) hứa hẹn tạo ra một đội tuyển giàu sức sống cho mục tiêu SEA Games 29 mà trận giao hữu với U23 Malaysia - chủ nhà đại hội, ngày 7-2 là trải nghiệm cần thiết cho cả HLV Hữu Thắng lẫn học trò.

Theo ANTĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top