• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Hang hỏa tiễn được công nhận Di Tích Quốc Gia

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 25/7/2011, hang Hỏa Tiễn và Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt (Thị xã Hoàng Mai) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.


Ngày 27/4/1965, Bộ GTVT lập đơn vị C271 để bảo vệ tuyến đường sắt Thanh Hóa-Vinh (Nghệ An). Đơn vị C271 được phân thành nhiều tổ đội, trong đó có tổ 4 với nhiệm vụ khai thác đá để xây dựng đoạn đường sắt vào ga Hoàng Mai. Khoảng 9 giờ sáng 28-4-1966, máy bay Mỹ bất ngờ ném bom xuống vị trí tổ 4 đang làm việc. 33 TNXP của tổ đang trú ẩn trong hang đã bị bom đánh sập, toàn bộ hy sinh.

Năm 2001, Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt được khởi công để tưởng nhớ 33 TNXP hy sinh; đồng thời hang đá được tôn tạo, đặt tên hang Hỏa Tiễn, trước cửa hang xây bia tưởng niệm. Năm 2003, toàn bộ 33 TNXP hy sinh tại đây được công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công.

ĐA nguồn CANA.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top