• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Hai phụ nữ mất tích do chìm thuyền

Admin

HoangMaiOnline
Staff member
Sáng sớm nay (20.8), ông Trần Doãn Quý - Chủ tịch UBND xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương cho biết: Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 19.8, trên sông Lam đoạn chảy qua địa bàn huyện Đô Lương xảy ra vụ chìm thuyền khiến hai phụ nữ người Thuận Sơn mất tích.
Người dân dùng thuyền vượt sông luôn phải đối diện với hiểm họa đối với tính mạng. Ảnh: Anh Tuấn

Thời điểm nêu trên, 4 người phụ nữ trú thôn I, xã Thuận Sơn đi trên một thuyền nhỏ vượt sông Lam sang bên kia cắt cỏ, khi họ quay trở về, ra tới gần giữa dòng thì con thuyền tròng trành rồi lật úp. Hậu quả làm chị Nguyễn Thị Ngoan (44 tuổi) và chị Trần Thị Mùi (46 tuổi) cùng trú xóm I, xã Thuận Sơn không bơi được vào bờ. Hai người còn lại bám được vào thuyền và được một người dân địa phương đánh cá bơi ra cứu sống.

Ông Trần Doãn Quý cho biết thêm: Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tập trung lực lượng phối hợp cùng bộ đội, công an triển khai công tác tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Song do nước sông Lam chảy xiết nên đến 7 giờ sáng nay, hai nạn nhân này vẫn chưa được tìm thấy.
HMO nguồn Lao Động.
 

HMO

Administrator
Staff member
Tìm thấy thi thể một phụ nữ bị chìm thuyền

Chiều 22- 8, ông Trần Doãn Quý, Chủ tịch UBND xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, cho biết sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ chìm thuyền trên sông Lam xảy ra vào sáng 19-8.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng 22-8, người dân tại xã Nam Tân, huyện Nam Đàn phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông Lam, bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Ngay sau đó, người dân đã đưa thi thể vào bờ và trình báo cơ quan chức năng.

Chính quyền xã Thuận Sơn và người thân của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường, xác nhận thi thể này chính là bà Trần Thị Mùi (46 tuổi, trú tại xã Thuận Sơn, Đô Lương) một trong hai nạn nhân bị chìm thuyền. Vị trí tìm thấy thi thể bà Mùi cách nơi gặp nạn hơn 25km.

Người thân chuẩn bị đưa thi thể bà Mùi về quê mai táng.

Trước đó, như Báo đã đưa tin, vào ngày 19-8, bà Đàm Thị Nga (47 tuổi, trú tại xã Thuận Sơn, Đô Lương) dùng thuyền nan chở chị Nguyễn Thị Lâm (39 tuổi), bà Trần Thị Mùi (46 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngoan (44 tuổi) qua sông Lam cắt cỏ. Khi quay về thuyền bị chìm khiến bà Trần Thị Mùi (46 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngoan (44 tuổi) bị nước cuốn trôi.
HMO nguồn Lao Động.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top