• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TP Vinh Hai người nhập viện vì đâm vào taluy bê tông đổ ngổn ngang

HMO

Administrator
Staff member
Tối 15-11, hai người đàn ông đi xe máy đâm vào taluy bê tông đổ ngổn ngang giữa đường vào xã Nghi Kim, TP Vinh khiến cả hai người đều bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hàng trăm khối bê tông nằm chắn gần hết nửa đường tiềm ẩn nguy hiểm trong đêm - Ảnh: Cảnh Phúc

Anh Phúc bị gãy kín xương gò má đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An - Ảnh: Cảnh Phúc
Khoảng 19g tối 15-11, anh Nguyễn Văn Phúc (32 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) lái xe máy hiệu Honda Wave chở anh Phạm Văn Thắng (trú cùng xã) hướng từ UBND xã Nghi Kim ra Quốc lộ 1A.

Khi đi đến đoạn đường liên xã Nghi Kim thì bất ngờ xe máy anh Phúc đâm phải taluy bằng bê tông đổ ngổn ngang trên đường. Vụ tai nạn khiến bánh trước xe máy anh Phúc gãy rời. Anh Phúc và anh Thắng ngã xuống đường, đập mạnh vào những tấm bê tông.

Ngay sau đó, người dân đã đưa anh Phúc và anh Thắng đi bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán, anh Phúc bị gãy kín xương gò má, chấn thương ở vùng mặt phải phẫu thuật. Riêng anh Thắng bị thương nhẹ hơn được xuất viện trong tối 15-11.

Hàng chục người dân sống xung quanh khu vực xảy ra vụ tai nạn tập trung bày tỏ sự bức xúc trước sự thi công cẩu thả của nhà thầu làm taluy bê tông.

Quan sát tại hiện trường, hàng trăm tấm taluy bằng bê tông được đổ ngổn ngang, chắn gần hết nửa đường. Đơn vị thi công không lắp đặt biển báo, hệ thống cảnh báo nguy hiểm cho người dân vào ban đêm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên đoạn đường này.

Chị Phùng Thị Hiệp (43 tuổi, ngụ xóm 1, xã Nghi Kim, TP Vinh) cho biết: “Từ tháng 6-2014, nhà thầu làm đường cho đổ các taluy bằng bê tông ngay giữa đường. Đoạn đường này lại chưa có hệ thống đèn chiếu sáng nên thường xuyên xảy ra tai nạn do người dân đâm vào “bẫy” trên đường”.

Trước đó, tối ngày 12-11 con gái anh Lê Đức Sửu (54 tuổi, ngụ xóm 5, xã Nghi Kim) là cháu Lê Thị P. (14 tuổi) trên đường đi học cũng đâm phải những tấm taluy bê tông trên đường khiến tay trái bị gãy, phải nhập viện cấp cứu.

“Đơn vị thi công cần phải sớm di dời những khối bê tông chắn hết đường để đảm bảo an toàn giao thông hoặc phải có biển cảnh báo nguy hiểm cho mọi người. Đến lúc tai nạn xảy ra ai là người chịu trách nhiệm?”, ông Sửu kiến nghị.

Theo TTO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top