• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Hỗ trợ 100 triệu đồng tặng quà cho thầy trò vùng biên

HMO

Administrator
Staff member
Bàn ghế, vở học sinh, quần áo và chăn ấm, pin mặt trời đã kịp thời đến với gần 400 thầy trò trường Tiểu học Tri Lễ 4 (huyện Quế Phong) nhân dịp đầu năm học mới.


Đại diện Hội doanh nhân BNI Nghệ An hỗ trợ 100 triệu đồng mua bàn ghế, sách vở, quần áo… cho thầy trò trường Tiểu học Tri Lễ 4, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Các em học sinh nhận quà dịp đầu năm học mới

Ôm quà về nhà

Mũ cho các em đi học

Những đứa trẻ tuy sớm vất vả, thiếu thốn, nhưng ánh mắt sáng ngời niềm vui khi được đến trường
Đại diện Hội doanh nhân BNI Nghệ An hỗ trợ 100 triệu đồng mua bàn ghế, sách vở, quần áo… cho thầy trò trường Tiểu học Tri Lễ 4, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Ngày 27/8, Hội doanh nhân BNI Nghệ An đã tổ chức lễ trao quà “Tiếp sức đến trường” cho thầy và trò trường Tiểu học Tri Lễ 4, huyện Quế Phong.
Với mong muốn đem những món quà thiết thực, ý nghĩa trong dịp năm học mới, Hội doanh nhân BNI đã hỗ trợ nhà trường bàn ghế học sinh, tủ đựng tài liệu, pin mặt trời, 2 bồn chứa nước, cùng hàng trăm bộ quần áo, mũ và chăn ấm... Tổng trị giá quà tặng là 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đình Dũng – Đại sứ từ thiện của BNI khu vực Nghệ An – Thanh Hóa – Hà Tĩnh - cho biết: Chúng tôi đến đây với tất cả sự chia sẻ, cảm thông, mong muốn giúp đỡ, cải thiện phần nào những khó khăn của trường Tiểu học Tri Lễ 4. Tiếp thêm niềm tin, động viên các thầy giáo, các em học sinh nơi rẻo cao biên giới tiếp tục dạy tốt, học tốt.

Trường Tiểu học Tri Lễ 4 là một ngôi trường khó khăn đặc biệt ở xã biên giới Tri Lễ: Không điện, không chợ, không sóng điện thoại, mạng Internet và không… cô giáo. Con đường vào trường gập ghềnh lên xuống những đèo dốc trơn trượt, lổn nhổn đất đá.

Trời mưa xuống, điểm trường chính cùng 5 điểm lẻ trở thành những khu vực “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Gian khó, cách biệt khiến ngôi trường bao nhiêu năm qua chỉ toàn thầy!

Hầu hết học sinh của trường là người dân tộc Mông ở các bản: Huồi Mới 1, Huồi Mới 2, Nậm Tột, Xái 1, Xái 2 và Mường Lống. Hoàn cảnh gia đình các em còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Năm học 2016-2017, 41 thầy giáo cùng 396 học sinh trường Tiểu học Tri Lễ 4 lại tiếp tục cùng nhau miệt mài vượt khó, bám con chữ. Những món quà dịp đầu năm học mới chính là sự quan tâm, san sẻ của cộng đồng xã hội đối với giáo dục vùng khó khăn.

Được biết, trước đó, báo Tiền phong đã tặng 5 bộ pin mặt trời trị giá hơn 36 triệu đồng cho trường Tiểu học Tri Lễ 4. Tỉnh đoàn Nghệ An tặng 1.500 quyển vở, đồng thời huy động 800 đoàn viên tình nguyện tham gia mở rộng đường từ xã Châu Thôn vào bản Mường Lống, xã Tri Lễ, giúp bà con các thầy giáo và học sinh đi lại thuận tiện hơn.

Theo GD & TĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top