• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Hà Tĩnh: Bắt xà lan hút cát trộm trên sông Lam

HMO

Administrator
Staff member
Khoảng 4 giờ sáng ngày 27/4, Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ một xà lan đang có hành vi hút cát trộm trên sông Lam đoạn qua xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.

Trung tá Nguyễn Văn Khánh đang cùng các chiến sỹ bắt quả tang xà lan hút cát trên sông Lam.
Vào lúc 4 giờ 20 phút, ngày 27/4, Tổ tuần tra số 1, Thủy đội 1, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ một xà lan đang có hành vi hút cát trộm trên dòng sông Lam đoạn qua xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi dừng phương tiện, qua kiểm tra phát hiện trên phương tiện có khoảng 7m3 cát, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, tổ tuần tra đã tiến hành đình chỉ hoạt động của phương tiện, lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.


Lực lượng Thủy đội 1 tiến hành kiểm tra phương tiện, xử lý theo pháp luật
Trung tá Nguyễn Văn Khánh, Thủy đội trưởng cho biết: “Thời gian gần đây, tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lam đoạn giáp ranh giữa hai xã Xuân Hồng, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Hưng Lợi, Hưng Nguyên (Nghệ An) diễn ra hết sức phức tạp, các đối tượng thường sử dụng xà lan có trọng tải lớn, lợi dụng đêm tối, địa bàn sông nước giữa hai tỉnh để hoạt động gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong hoạt động đấu tranh ngăn chặn, xử lý.…”.

Được biết, trong thời gian qua, nạn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra hết sức phức tạp. Tước tình hình đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên bám sát, nắm địa bàn để xử lý nghiêm các hành vi trái phép.

Nguồn Infonet
 

Ads HMO

Ads HMO

Top