• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Giáo dục về chủ quyền biển, đảo trong trường học

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 21/7, tại Nghệ An, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2012-2013 và triển khai chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014.

Các em học sinh Hà Nội hào hứng với cuốn sách ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa.

Tại hội nghị, Hội đồng Đội Trung ương nhấn mạnh cần tổ chức nhiều phong trào thực tiễn gắn với tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết và phát huy lịch sử, đạo đức, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Năm 2013-2014, các trường học cần chú trọng phát động trong thiếu nhi phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam” thông qua nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn như các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, hội diễn văn nghệ, nghe nói chuyện truyền thống, hội trại truyền thống, các hoạt động về nguồn...

Các trường tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ như phong trào thi đua “Chào mừng chiến thắng Điện Biên phủ” phấn đấu giành danh hiệu “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên-Cháu ngoan Bác Hồ.”

Các trường học cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, phát động phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam” để thiếu nhi cả nước có những hành động, việc làm cụ thể hướng về biển đảo như: tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Trường Sa, Hoàng Sa trong trái tim em”; cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về biển đảo Việt Nam; cuộc thi viết “Thư gửi Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu” hay tổ chức Cuộc hành trình “Vì biển đảo thân yêu” cho thiếu nhi...

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Đội chú trọng việc giáo dục thiếu nhi thông qua hình thức nêu gương, tăng cường tuyên truyền những tấm gương “Người tốt-Việc tốt” trong thiếu nhi, những tấm gương “Dũng cảm cứu bạn,” những tấm gương nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, tấm gương vượt khó vươn lên học giỏi. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn-Đội lồng ghép đưa nội dung giáo dục về văn hóa dân gian vào trong các hoạt động sinh hoạt của Đội trong trường học, khuyến khích các em tham gia tìm hiểu và học các câu hò, điệu hát dân gian của địa phương, góp phần giáo dục các em gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm học 2012-2013, hoạt động của các cơ sở Đội diễn ra sôi nổi, toàn diện trên các mặt công tác, bám sát mục tiêu có hiệu quả các chỉ tiêu chương trình năm học, nhiều hoạt động có ý nghĩa giáo dục có sức lan tỏa lớn. Toàn quốc đã tổ chức 19.310 lớp tập huấn cho 33.176 lượt cán bộ chỉ huy Đội; 63 em chỉ huy Đội giỏi được nhận giải thưởng Kim Đồng; 100% các tỉnh thành xây dựng Liên đội mạnh, chi đội mạnh theo tiêu chí gắn với chất lượng phong trào.

Thiếu nhi cả nước cũng đã tham gia hơn 46.394 cuộc thi, hội trại, 54.246 cuộc tìm hiểu, 25.476 cuộc hành quân về nguồn. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ được các các cơ sở Đội quan tâm, chú trọng thường xuyên ở các cấp./.

HMO nguồn TTXVN.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top