• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Diễn Châu Giả danh cảnh sát hình sự, kẻ thất nghiệp lừa 800 triệu đồng

HMO

Administrator
Staff member
Lương mạo nhận làm việc ở C45 Bộ Công an, là cháu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An khiến 7 người giao 800 triệu đồng nhờ xin việc vào trường học, ủy ban huyện, bệnh viện.

Nguyễn Xuân Lương cúi mặt suốt thời gian chờ tuyên án. Ảnh: Hải Bình.
Ngày 16/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Lương (31 tuổi, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét xử đã làm rõ, Lương tự xưng là Nguyễn Văn Hùng làm việc tại C45 (Bộ Công an), là cháu ruột của một phó chủ tịch tỉnh Nghệ An nên nhiều mối quan hệ, có thể "chạy việc" vào một số cơ quan nhà nước tại địa bàn.

Từ 2014 đến 7/2016, 7 người đã đưa gần 800 triệu đồng cho Lương nhờ lo thủ tục vào trường mầm non xã (giá 80 triệu đồng), làm việc ở ủy ban huyện (giá 150 triệu đồng), làm việc ở Bệnh viện Sản nhi (giá 160 triệu đồng)... Thấy "cán bộ công an" thất hẹn nhiều lần, những người này tìm hiểu và biết bị lừa.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương 8 năm tù, buộc bồi thường số tiền đã lừa đảo cho các nạn nhân.
Theo Hải Bình/VnExpress
 

Ads HMO

Ads HMO

Top