• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TX Hoàng Mai Dùng tuốc nơ vít đâm ân nhân, nam thanh niên bị đánh tử vong

HMO

Administrator
Staff member
Thấy nam thanh mệt mỏi nằm trên ghế đá, Lâm mời vào quán nhà mình ăn cơm. Bất ngờ, bị nam thanh niên hành hung sau đó hai bên xô xát.

Hôm nay, TAND tỉnh Nghệ An đưa 7 bị cáo ra xét xử về tội giết người gồm Phạm Văn Lâm (SN 1984); Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1984); Phạm Đức Vinh (SN 1969); Nguyễn Bá Thanh (SN 1979); Nguyễn Duy Đặng (SN 1966); Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1970); Nguyễn Bá Đại (SN 1988) đều trú tại TX. Hoàng Mai (Nghệ An).


7 bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, khoảng 22h, ngày 29/8/2016, bị cáo Lâm đi trên đường về nhà, bắt gặp một thanh niên khoảng 30 tuổi đang nằm co ro trên ghế đá gần nhà.

Lâm lại gần hỏi: “Chú mày đi đâu, về đâu mà nằm đây”, nam thanh niên trả lời: “Em đi từ Thanh Hóa vào đón xe đi Đà Nẵng”.

Thấy nam thanh niên có vẻ mệt mỏi, Lâm hỏi: “Chú mày ăn gì chưa?”, nam thanh niên trả lời: “Chưa”. Do nhà Lâm bán quán thịt chó nên mời thanh niên này về nhà mình ăn tối.


Phòng xét xử chật kín người thân, hàng xóm các bị cáo.
Đến nhà, Lâm bảo vợ làm đồ ăn cho nam thanh niên. Khi chị Hải (vợ Lâm) lại gần thì phát hiện trong túi quần nam thanh niên có vật lạ nổi cộm.

Sau đó, nam thanh niên đưa chiếc tuốc nơ vít ra đặt lên bàn. Lúc này, Lâm nói vợ đưa điện thoại đề phòng có chuyện xảy ra để gọi người.

Bất ngờ, nam thanh niên lấy chiếc tuốc nơ vít đâm thẳng vào người Lâm rồi cả hai giằng co nhau.

Chị Hải thấy thế liền hô to: “Anh Lâm chạy đi không nó giết”. Do không giành được chiếc tuốc nơ vít nên Lâm bỏ chạy ra ngoài.

Nam thanh niên tiếp tục chạy vào bếp, lấy thêm cây kéo và uy hiếp chị Hải.

Lúc nam thanh niên đang lấy kéo, chị Hải xô ngã rồi chạy ra ngoài hô hoán người dân đến giúp.


Nhiều người xót xa cho các bị cáo dính vào vòng lao lý.
Sau đó, Lâm gọi thêm người và dùng gậy đánh liên tục vào nam thanh niên.

Nam thanh niên chạy trên quốc lộ 1A, khi đến đoạn trước cửa hàng sửa chữa máy tính của anh Nguyễn Sỹ Trọng (phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai) thì bị nhiều người lao vào đánh gục, đa chấn thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Quá trình điều tra vụ việc, sau khi xác minh camera an ninh của cửa hàng máy tính, CSĐT phát hiện thêm Đặng, Đại có tham gia đánh nam thanh niên.


Hiện trường xảy ra vụ án trước đó.
Tại phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và giải thích: “Do nam thanh niên lạ mặt lao vào đánh trước nên bực tức gây nên vụ việc”.

Bị cáo Lâm nói tại tòa: “Bị cáo thương người, hại mình và nhiều người. Vì thấy thương nam thanh niên lạ mặt nên mời về nhà ăn, ai ngờ xảy ra vụ việc”.

Phòng xử án, chật kín người nhà các bị cáo và hàng xóm đến theo dõi.

Một hàng xóm của các bị cáo cho biết, chỉ vì thương người mà xảy ra việc đau lòng này.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Lâm (SN 1984) 6 năm tù, Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1984) 5 năm tù, Phan Đức Vinh (SN 1969) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Duy Đặng (SN 1966) 3 năm tù, các bị cáo Nguyễn Bá Thành và Nguyễn Ngọc Hoàn (cùng SN 1979) mỗi người 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Bá Đại (SN 1998) 24 tháng tù treo về tội “Giết người”.

Được biết, hiện vẫn chưa xác định được danh tính nam thanh niên bị tử vong. Sau khi gây nên vụ việc, người thân các bị cáo đã an táng cho nạn nhân.

Theo Vietnamnet
 
Last edited:

Ads HMO

Ads HMO

Top