• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Dịp tết, nhiều đối tượng muốn “kiếm tiền” từ mua bán pháo trái phép

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An liên tiếp bắt nhiều vụ mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn. Hầu hết số pháo thu giữ được có xuất xứ từ Trung Quốc.

Các đối tượng mua bán pháo trái phép bị công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An bắt giữ
Vào lúc 9 giờ ngày 20/12, tổ công tác Công an TX Cửa Lò đang làm nhiệm vụ trên địa bàn, phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 37E1 054.53 chở theo hàng hóa cồng kềnh, có biểu hiện nghi vấn. Lập tức tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính và phát hiện đối tượng đang vận chuyển pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm 10 hộp pháo có trọng lượng 16 kg được sản xuất từ Trung Quốc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Trần Văn Khôi (SN 1998), trú tại xóm 8, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, mua số pháo trên từ 1 đối tượng tên Danh (không rõ địa chỉ cụ thể) với giá 5 triệu đồng về bán kiếm lời. Nhưng khi đến địa bàn khối 2, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Trước đó, ngày 19/12 công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cũng đã bắt giữ 1 đối tượng đi xe mô tô phân khối lớn không biển kiểm soát vận chuyển 1 bao tải có chứa 9 hộp pháo nổ (36 quả/hộp) có tổng trọng lượng 14kg do Trung Quốc sản xuất; 3 bịch pháo bi có trọng lượng gần 1kg.

Người điều khiển phương tiện được xác định là Phạm Viết Đức (SN 1997, trú tại Diễn An, Diễn Châu). Đức khai nhận đang trên đường vận chuyển số pháo nổ nói trên từ Diễn Kỷ đến Diễn Xuân để tiêu thụ. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Cũng trong ngày 19/12, Công an huyện Quỳ Hợp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một nhóm mua bán pháp nổ trái phép. Ngay trong đêm 19/12, Công an huyện Quỳ Hợp đã tập trung lực lượng bắt quả tang 3 vụ buôn bán, vận chuyển, tràng trữ pháo nổ trái phép nói trên.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Trần Đức Tú (SN 1989, trú tại xóm Đồng Thuận, xã Đồng Hợp) Trương Văn Bồi (SN 1965, xóm Phượng, xã Nghĩa Xuân), Nguyễn Thị Lam (SN1971, trú tại xóm Minh Thắng, xã Minh Hợp) thu giữ tổng cộng trên 20kg pháo nổ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Tú, Bồi và Lam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận đã mua số pháo trên từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) về tràng trữ tại nhà riêng để chia nhỏ bán kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc trên.
Theo GD & TĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top