• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TP Vinh Đi dạo mát, bé 6 tuổi bị xe máy tông tử vong

HMO

Administrator
Staff member
Đang được mẹ cho đi dạo mát, bé Trần Thị Thu Hoài (6 tuổi, ngụ xóm Mỹ Hòa, xã Hưng Đông, TP Vinh) bị chiếc xe máy “kẹp 3”, không đội mũ bảo hiểm tông chết.

Chị Trần Thị Mai thẫn thờ bên bàn thờ con gái - Ảnh: Cảnh Phúc
Sau khi gây tai nạn, 3 đối tượng đã bỏ trốn.
Chiều 15-4, ông Nguyễn Văn Hùng - phó Công an xã Hưng Đông, TP Vinh - cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh điều tra, truy tìm 3 thanh niên đi xe máy tông chết bé Trần Thị Thu Hoài (6 tuổi, ngụ xóm Mỹ Hòa, xã Hưng Đông) rồi bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 20g ngày 12-4, sau khi ăn cơm tối xong, chị Trần Thị Mai (32 tuổi - mẹ bé Hoài) đưa cháu Hoài đi nhà thờ ở gần nhà chơi. Khi hai mẹ con chị Mai đang trên đường trở về nhà thì bị một chiếc xe máy chở 3 thanh niên điều khiển, không đội mũ bảo hiểm chạy cùng chiều tông từ phía sau.

Theo phản xạ, chị Mai ôm bé Hoài để tránh chiếc xe máy nhưng vẫn bị chiếc xe đâm phải. Do cú đâm mạnh từ phía sau, cả hai mẹ con chị Mai bị ngã văng xuống mặt đường. Lúc chị Mai ngoảnh lại thì thấy bé Hoài nằm bất tỉnh bên lề đường.

Ba thanh niên luống cuống dựng chiếc xe máy rồi một người đưa cả hai mẹ con chị Mai vào Bệnh viện Giao thông cấp cứu. Trong lúc chị Mai vào làm thủ tục nhập viện cho bé Hoài thì người thanh niên này nhanh chóng bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Do vết thương quá nặng, bé Hoài được đưa lên bệnh viện tuyến trên rồi chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chữa trị. Đến 7g45 sáng 14-4, bé Hoài tử vong do bị vỡ sọ não.

Được biết, ngoài bé Hoài, gia đình chị Mai có cháu Trần Văn Nhất đang học lớp 6. Cuộc sống vợ chồng chị Mai thuộc diện khó khăn khi chị làm nhân viên buồng bàn cho một khách sạn, còn chồng làm nghề tự do.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Hưng Đông và Công an TP Vinh tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ gia đình chị Mai để điều tra.

Phó Công an xã Hưng Đông Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm: “Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi nhận được tin báo từ phía gia đình cháu bé nên đã báo cho Công an TP Vinh điều tra. Từ thông tin đặc điểm nhận dạng chiếc xe máy và 3 thanh niên gây tai nạn mà gia đình cung cấp, chúng tôi đang khẩn trương điều tra vụ việc”.
Theo TTO.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top