• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Diêm dân Quỳnh Lưu tiếp tục sản xuất muối sau bão

HMO

Administrator
Staff member
Sau khi bão số 2 đi qua, tranh thủ thời tiết có nắng, bà con diêm dân Quỳnh Lưu (Nghệ An) khẩn trương ra đồng vệ sinh ô nại, tu sửa nhà kho để tiếp tục sản xuất muối.

Gia đình chị Trần Thị Thủy ở xóm 8, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu) có 3,5 giát muối - tương đương khoảng 230m2 diện tích sản xuất; trung bình một ngày gia đình thu hoạch được 3 - 5 tạ muối hạt. Muối sau khi hong khô được cất trữ vào nhà kho chờ thương lái đến thu mua một lần.

Khi nghe thông tin bão số 2 dự báo đổ bộ vào Nghệ An, gia đình chị đã chằng néo, che đậy kho muối cẩn thận, tuy nhiên tối 16/7 mưa gió giật mạnh đã thổi bay mái tôn và làm sập 3,5 m tường kho chứa, đồng thời cuốn tan nhiều muối của gia đình, gây thiệt hại khá lớn về kinh tế.


Chị Trần Thị Thủy ở xóm 8, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu) vệ sinh ô chạt lọc sau mưa bão. Ảnh: Như Thủy
Sau khi bão tan, thời tiết tạnh ráo có nắng, chị Thủy cùng với bà con tranh thủ ra đồng muối vệ sinh ô chạt lọc, thay nước kênh xăm, xây lại kho chứa muối để tiếp tục sản xuất.

Toàn huyện Quỳnh Lưu có khoảng 600 ha sản xuất muối, tập trung ở các xã Quỳnh Yên, Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận, Quỳnh Nghĩa và An Hoà. Theo thống kê của huyện, cơn bão số 2 đã làm tốc mái 174 kho muối, cuốn trôi 313 tấn muối và hơn 100 km ô nại bị hư hỏng, gây thiệt hại lớn cho bà con diêm dân ước khoảng 4 tỷ đồng.


Bà con diêm dân tiến hành thay nước tráng nền tái sản xuất muối. Ảnh: Như Thủy
Sau khi bão tan, huyện Quỳnh Lưu đã triển khai thống kê, rà soát, khắc phục thiệt hại đối với bà con nhân dân. Huyện cử cán bộ phụ trách từng lĩnh vực nông nghiệp, diêm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản phối hợp với 33 xã, thị trấn thống kê chính xác số liệu thiệt hại do bão gây ra để báo cáo về huyện có phương án hỗ trợ kinh phí kịp thời cho người dân.

Đồng thời tuyên truyền người dân ra đồng khắc phục hậu quả, tu sửa ô nại, xây lại nhà kho tiếp tục sản xuất muối, rau màu khi nắng lên.

Theo Như Thuỷ (báo Nghệ An)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top