• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Đã khởi tốt tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn làm 8 người thương vong

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Công an đã khởi tố tài xế Hồ Tuấn Sáu, người điều khiển chiếc xe 7 chỗ gây tai nạn kinh hoàng khiến 3 người chết và 5 người bị thương vào ngày 19-7 trên QL 1A qua Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết tại chỗ, 5 người bị thương xảy ra vào ngày 19-7 trên quốc lộ 1A qua Thanh Hóa
Ngày 29-7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừakhởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Hồ Tuấn Sáu (SN 1966, ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), người điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS 37A - 096.33 không làm chủ được tốc độgây tai nạn kinh hoàng tuyến Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa, làm 3 người chết tại chỗ, 5 người bị thương xảy ra vào sáng ngày 19-7.

Theo đó, khởi tố tài xế Hồ Tuấn Sáu về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó như đã thông tin, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 19-7, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết tại chỗ, 5 người khác bị thương.

Vào thời gian trên, chiếc xe 7 chỗ mang BKS 37A - 096.33 do tài xế Hồ Tuấn Sáu (SN 1966, ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông hướng Nghệ An - Hà Nội. Khi chạy tới địa điểm trên bất ngờ xe 7 chỗ mất láitông thẳng vào đuôi chiếc xe đầu kéo mang BKS 36C - 087.01.

Cú tông mạnh khiến 3 người chết tại chỗ gồm ông Lê Văn Mùi (SN 1965), ông Nguyễn Văn Tân (SN 1953), Nguyễn Thái Hà (SN 1986) và 5 người bị thương gồm: Ông Lê Văn Bình (SN 1971), ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1956), anh Lê Văn Tuấn (SN 1992 - chú rể), ông Lê Văn Minh (SN 1969 - bố chú rể), ông Hồ Tuấn Sáu (SN 1966 - tài xế), tất cả cùng ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang trên đường đi ăn cưới.

Theo NLĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top