• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Tương Dương Dịch sởi làm bé 18 tháng tuổi tử vong

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 13-10, ông Vi Tân Hợi - phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương, cho biết trên địa bàn bản Piềng Cọc (xã Mai Sơn) đã xảy ra dịch sởi làm cháu bé 18 tháng tuổi tử vong.


Các cháu ở bản Piềng Cọc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương đang điều trị bệnh sởi - Ảnh: C.P
Cháu bé tử vong là Và Bá Nù (18 tháng tuổi, dân tộc Mông), con của phó bản Piềng Cọc Và Bá Chờ.

Theo ông Hợi, dịch sởi bắt đầu bùng phát tại bản Piềng Cọc, xã Mai Sơn (huyện Tương Dương) từ ngày 8-10. Trước đó, từ ngày 1-10, ngành y tế huyện Tương Dương tổ chức tiêm vaccine phòng sởi - rubella tại bản Piềng Cọc đã phát hiện nhiều cháu bị sốt.

UBND huyện Tương Dương thành lập đội phòng chống dịch gồm 3 bác sĩ đa khoa, 7 y sĩ của bệnh viện đa khoa huyện và trung tâm y tế huyện tại bản Piềng cọc để khám, phân loại.

Bản Piềng Cọc có 127 cháu thì đã có 48 cháu bị nhiễm bệnh, trong đó 16 cháu ở thể nặng. Phần lớn, các cháu nhiễm bệnh đều thuộc diện hộ nghèo, suy dinh dưỡng.

“Địa phương đã trưng dụng 5 phòng học của trường tiểu học để làm phòng điều trị cho các cháu nhiễm sởi, đồng thời, thông báo vùng có dịch cho toàn xã Mai Sơn, nghiêm cấm mọi người vào vùng có dịch và cấm người dân bản Piềng Cọc ra khỏi địa bàn huy động thanh niên toàn xã giúp nhân dân Piềng Cọc tổng dọn vệ sinh”, ông Hợi nói.


Bác sĩ khám, điều trị cho các cháu mắc bệnh sởi - Ảnh: C.P
Ngoài ra, UBND huyện Tương Dương đã hỗ trợ kinh phí kịp thời cho công tác khống chế dịch ở bản Piềng Cọc, Quỹ bảo trợ trẻ em huyện hỗ trợ 200.000 đồng/cháu, cấp bằng sữa, huy động giáo viên mầm non Mai Sơn nấu cháo phục vụ các cháu để bổ sung dinh dưỡng và tăng khả năng đề kháng.

Các bác sĩ thường trực 24/24h để theo dõi tình trạng bệnh nhân và điều trị kịp thời, không để ca nào tử vong.

Ngày 12-10, Sở Y tế Nghệ An cũng đã cử một đoàn công tác lên vùng dịch để lấy mẫu và xác lập hồ sơ đề xuất Sở Y tế, UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ.
Theo TTO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top