• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Dùng dao đâm thủng bụng đối thủ trước quán nhậu

HMO

Administrator
Staff member
Bị Lý Văn Banh cầm côn nhị khúc đánh, Cán Văn Hiếu rút dao thủ sẵn trong người đâm vào bụng Banh khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Bị cáo Hiếu trước vành móng ngựa.
Ngày 7/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cán Văn Hiếu (SN 1996), trú tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, (Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h30p (ngày 26/1), Cán Văn Hiếu mang theo một con dao nhọn bỏ vào túi quần rồi cùng Lô Văn Đơn (SN 1996), Lê Văn Chính (SN 1996) và Trương Văn Hợi (SN 1993, cùng trú xã Châu Hoàn) rủ nhau đi ra quán anh Vang Văn Khiêm (bản Na Ba, xã Châu Hoàn) uống bia.

Đến khoảng 18h30p, Hiếu tính tiền rồi tất cả lấy xe ra về. Lúc này, Lý Văn Banh (SN 1992) điều khiển xe mô tô đi qua va quyệt với xe của Trương Văn Hợi. Ngay lập tức, Hợi quay lại hỏi vì sao đâm vào xe mình, Banh liền xuống xe lấy một đôi côn nhị khúc đánh trúng vào mặt trái của Hợi.

Bị đánh đau, Hợi lên xe bỏ chạy thì gặp Lô Văn Chiến (SN 1990). Hợi kể rằng mình bị đánh nên Chiến bảo quay lại quán xem. Thấy nhóm kia quay lại, Banh cầm côn xông đến đánh tiếp. Bực tức, Hiếu liền rút con dao đã thủ sẵn, xông vào đâm trúng bụng Banh dù được đưa đi cấp cứu nhưng Banh đã tử vong sau đó.

Ngày 27/1, Cán Văn Hiếu bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn. Sau sự việc xảy ra, gia đình Hiếu cũng đã đưa 45,7 triệu đồng cho gia đình Banh để tổ chức mai táng.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, cũng không phải cố ý gây sự... là những tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, bị cáo lại không làm chủ được bản thân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà tước đoạt mạng sống người khác, vì vậy phải cách ly với xã hội một thời gian để răn đe.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Cán Văn Hiếu 9 năm tù giam và phải đền bù tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 60,5 triệu đồng.

Theo Cảnh Huệ, Nguyễn Thảo (Tiền Phong)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top