• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Con Cuông Clip: Voi rừng xuống núi thân thiện với người dân như… vật nuôi

HMO

Administrator
Staff member
Đoạn clip dài hơn 4 phút, ghi lại cảnh một số người dân tiếp cận, quay phim, chụp ảnh cùng với một con voi rừng. Khi xem clip này, nhiều ý kiến cho rằng nhóm người này quá mạo hiểm.

Đoạn clip nói trên được anh Lê Đình Bổng (SN 1983), trú tại TP.Vinh ghi lại tại một khu rừng thuộc xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.


Chú voi rừng tỏ ra rất thân thiện khi người dân tiếp cận ghi hình.
Anh B. cho biết: "Trước đó, khoảng 23h ngày 14/3, trong quá trình thi công tuyến đường Khe Nóng B, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tôi và một số đồng nghiệp phát hiện thấy âm thanh lạ giống tiếng voi rống gần chỗ để máy xúc. Khi soi đèn pin chạy ra xem, mọi người hoảng hốt nhận ra đó là một con voi trưởng thành. Điều đặc biệt, con voi này không hề tỏ ra hung dữ mà rất thân thiện".

Theo anh Bổng, thấy con voi khá hiền lành, một số công nhân hiếu kỳ đã tìm cách tiếp cận, vuốt ve, chụp và ghi lại hình ảnh làm kỷ niệm. Đến khoảng 2h ngày hôm sau (15/3), con voi mới lặng lẽ bỏ vào rừng.

“Tôi đã từng nhìn thấy con voi này, nhưng đây là lần đầu tiên được tiếp cận nó để quay lại hình ảnh. Con voi rất hiền lành, thân thiện giống như vật nuôi trong nhà. Khu rừng mà chúng tôi gặp con voi này cách khu dân cư khoảng 20km”, anh Bổng nói.


Sau gần 3 giờ đồng hồ "chơi đùa" cùng người dân, con voi lặng lẽ bỏ vào rừng.
Tuy nhiên, khi xem clip, rất nhiều người cho rằng những công nhân này quá mạo hiểm với tính mạng của mình, khi tìm cách tiếp cận và ghi hình cùng con voi. Bởi trước đó, năm 2016, tại tỉnh Nghệ An có 2 nạn nhân từng bị voi tấn công phải nhập viên là bà Lô Thị Thuận (54 tuổi) và bà Lô Thị Thoại (44 tuổi), đều trú tại xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp.

Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc khu bảo tồn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An xác nhận: Con voi trong đoạn clip nói trên đã sống tại các khu rừng của vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông nhiều năm nay. “Hiện, chúng tôi đang làm văn bản gửi đến các xã, khuyến cáo người lạ không nên lại gần con voi, đề phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra”, ông Cường cho biết thêm.

Theo Người Đưa Tin
 

Ads HMO

Ads HMO

Top