• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Chính Trị: Chủ tịch nước thăm xã Nghi Liên, làm việc với Bộ tư lệnh QK4

HMO

Administrator
Staff member
Tiếp tục chương trình làm việc tại Nghệ An, chiều 23/3, đồng chí Trương Tấn Sang- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và đoàn công tác đã đi thăm và làm việc tại xã Nghi Liên (TP Vinh) và Bộ tư lệnh QK4.

Cùng đi có các đồng chí: Đào Việt Trung - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Châu - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại xã Nghi Liên (TP Vinh), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, tặng quà 2 gia đình nông dân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới là ông Nguyễn Văn Chương ở xóm 7 - Thương binh ¼ - đã tự nguyện hiến 100m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và bà Lê Thị Vinh ở xóm 4- điển hình làm kinh tế giỏi của xã Nghi Liên. Chủ tịch nước cũng đã đi khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới, thăm trường mầm non, đường giao thông, thăm làng nghề hoa, cây cảnh, mô hình cánh đồng thu nhập cao của xã Nghi Liên.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã Nghi Liên

Tặng quà cho xã Nghi Liên

Chủ tịch nước tặng quà 10 gia đình tiêu biểu của xã Nghi Liên

Nói chuyện với cô và trò trường mầm non Nghi Liên

Thăm gia đình thương binh làm kinh tế giỏi ở Nghi Liên


Thăm gia đình thương binh tiêu biểu ở xã Nghi Liên

Thăm gia đình thương binh nặng ở xã Nghi Liên
Từ một xã thuộc huyện Nghi Lộc, sau hơn 5 năm sáp nhập vào TP Vinh, Nghi Liên có những bước phát triển đáng khích lệ. Thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng NTM, đến nay địa phương đã đạt 18 tiêu chí và đang phấn đấu cán đích vào cuối năm 2014. Chương trình Xây dựng NTM đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã xuống còn 2%.

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã Nghi Liên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả xã Nghi Liên đạt được. Quá trình đó, nhiều gia đình đã hiến hàng nghìn m2 đất mở đường và tích cực cùng nhau hợp sức phát triển hợp tác xã cây hoa, cây cảnh. Những thành tích đó thể hiện sự đồng thuận cao của nhân dân với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch nước mong muốn, thời gian tới Nghi Liên sớm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM và nâng cao những chỉ tiêu đó, trở thành xã kiểu mẫu, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đưa kinh tế-xã hội phát triển thành tỉnh khá của cả nước như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.
Dịp này, Chủ tịch nước đã trao 10 suất quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Nghi Liên.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác cũng đã đến Khu công nghiệp Nam Cấm, khảo sát dự án “Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đô thị - dịch vụ Nghệ An 1000 ha” do Công ty Becamex Bình Dương đầu tư tại Nghệ An, có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Đây là một dự án được đặc biệt quan tâm, hứa hẹn tạo bước đột phá, góp phần đưa Nghệ An phát triển công nghiệp vững chắc.


Chủ tịch nước và đoàn công tác xem quy hoạch dự án Becamex Bình Dương.
Cũng trong chiều 23/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc với Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình công tác năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Bộ Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng trong thực hiện tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh củng cố vững chắc quốc phòng – an ninh; giữ vững trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Chủ tịch nước duyệt đội danh dự


Thăm hỏi cán bộ cấp cao Quân khu 4


Chủ tịch nước làm việc với Quân khu 4

Tặng quà Quân khu 4
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn; Phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động tham gia phòng chống và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn. Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần phát huy tốt năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng xây dựng khu vực phòng thủ toàn dân vững chắc.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top