• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Chủ động ứng phó cơn bão số 3 trong mọi tình huống

HMO

Administrator
Staff member
Nghệ An được dự báo là trung tâm khi bão số 3 tiến vào đất liền, để chủ động ứng phó, chủ tịch UBND tỉnh đã ra công điện khẩn gửi các đơn vị địa phương, cơ quan ban ngành trong tỉnh tích cực, chủ động phòng chống cơn bão số 3 (Bão Sơn Tinh).

Vị trí hoạt động của cơn bão số 3
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trưa nay (18/7), bão số 3 đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 (75 – 90 km/giờ).

Hồi 13h ngày 18/7, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, ngay trên Vịnh Bắc Bộ và cách đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình khoảng 240 km về phía đông.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 – 30 km; khoảng chiều tối nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh.

Để nắm bắt kịp thời diễn biến của cơn bão Sơn Tinh, mà Nghệ An là tâm bão, phóng viên Moitruong.net.vn đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung bộ. Ông Lượng cho biết: “Hiện tâm bão Sơn Tinh còn cách đất liền khoảng 100km/giờ, sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Lượng mưa khoảng hơn 200 mm. Dự báo khoảng 12h tối nay, bão sẽ đổ bộ vào đất liền, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tâm bão số 3 thuộc ngoại vi thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.”

Được biết chiều nay, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, kiêm Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn – ông Nguyễn Xuân Đường đã có Công điện khẩn số 11 CĐ – UBND ngày 18/7 chỉ đạo các Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Giám đốc các công ty thủy lợi, Giám đốc các công ty thủy điện trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống, giảm thiểu thiệt hại do bão lụt gây ra ở mức thấp nhất, đảm bảo an toàn tính mạng, và tài sản cho nhân dân.

Theo Kế Hùng (moitruong.net.vn)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top