• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Chính Trị: BĐBP Nghệ An nhận danh hiệu Anh hùng LLVT lần 2

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 25/2, tại thành phố Vinh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân” 3/3/1989- 3/3/2014); 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2014) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã gửi lẵng hoa và thư chúc mừng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Thừa ủy quyền Chủ tịch nước và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển-đảo; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng LLVTND lần 2 cho BĐBP Nghệ An.
Trong 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia trên các tuyến biên giới.
Trong công tác xây dựng địa bàn, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả như đưa sỹ quan về làm Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã biên giới, đưa đảng viên biên phòng tỉnh xuống tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn, bản yếu kém và địa bàn vùng giáo, qua đó tạo chuyển biến tích cực về chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là địa bàn dân tộc, vùng giáo.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn tham gia Chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và Chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng xây dựng điểm để nhân rộng các mô hình như mô hình bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp (huyện Tương Dương); mô hình giúp đỡ ba xã nghèo Bắc Lý (Kỳ Sơn), Tam Hợp (Tương Dương) và Môn Sơn (Con Cuông).

Nổi bật là đã xây dựng và triển khai có hiệu quả “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát - huyện Con Cuông” với việc tích cực vận động khai thác các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như trạm xá, trường học, công trình nước sạch, hệ thống kênh mương thủy lợi, đường giao thông nội bản, trị giá 16,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ các giống cây trồng và vật nuôi, phân bón… hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Đan Lai trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát.

Trong thực hiện cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo,” Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã vận động các tổ chức, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ gần 6,4 tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày công của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị, xây dựng, bàn giao cho nhân dân sử dụng 237 nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá từ 45-60 triệu đồng; chín công trình dân sinh, mỗi công trình trị giá từ 100-150 triệu đồng…

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 55 năm qua, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. 10 lượt đơn vị được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được trao tặng bảy Huân chương chiến công; 237 Huân chương chiến công các hạng; bốn lẵng hoa của Bác Hồ và Bác Tôn; hai cờ luân lưu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của Hồ Chủ tịch.

Năm 1979, lực lượng công an nhân dân vũ trang tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Hà Tĩnh) được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, ngày 13/12/2013, Bộ đội Biên phòng Nghệ An được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Đến dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng; đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo tỉnh Huophan, Xiengkhuang, Bolikhamxay (Lào); lãnh đạo các tỉnh Hà Giang, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thái Bình…/.
Theo TTXVN.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top