• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Quỳnh Lưu Chủ tịch nước truy tặng huân chương tới cố HT.Thanh Bản

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 5-3, tại chùa An Thái (xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước truy tặng cho cố Đại lão HT.Thích Thanh Bản, nguyên trụ trì chùa An Thái và tưởng niệm 55 năm ngày Đại lão Hòa thượng thị Phật.

Đến dự có HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Văn hóa T.Ư GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Nghệ An cùng các sở, ban, ngành tỉnh, huyện Quỳnh Lưu và đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong, ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ, ôngLê Xuân Đại, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnhNghệ An đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc truy tặng Đại lão HT.Thích Thanh Bản qua đại diện Ban Trị sự PG tỉnh Nghệ An và hậu duệ cố Đại lão Hòa thượng.


Niệm hương tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Thanh Bản
Như Giác Ngộ đã đăng tin, Đại lão HT.Thích Thanh Bản thế danh Trần Đức Bản, sinh năm 1891 tại làng Giáo Phòng, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Năm 10 tuổi xuất gia và thụ giới Sa-di tại chùa Cát Trữ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Ngài nguyên là Ủy viên Ban Chấp ủy Kỳ bộ Việt Minh tỉnh Nghệ An, Phó Hội trưởng Hội An Nam Phật học tỉnh Nghệ Tĩnh, Chủ tịch Hội Phật giáo cứu quốc tỉnh Nghệ An, Thường vụ Đảng ủy Ngọc Long, trụ trì chùa xã Ngọc Lâm (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ Tĩnh), nay là chùa An Thái (xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), thị Phật ngày 19-2-Nhâm Dần (21-3-1962).

Cố Đại lão HT.Thích Thanh Bản đã có 60 năm xuất gia tu hành và phụng sự dân tộc tại nhiều nơi ở các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong suốt quá trình đó, Đại lão Hòa thượng đã tham gia cách mạng nhất là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời nêu cao tinh thần quả cảm “hộ quốc an dân”; ủng hộ lương thực, thuốc men, vận động quần chúng nhân dân góp tiền mua vũ khí, đạn dược, tăng gia sản xuất góp phần chi viện cho cách mạng và có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mở mang các trường Phật học, giới đàn, nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc trong Phật pháp.

Ghi nhận cống hiến của Đại lão HT.Thích Thanh Bản trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, ngày 19-9-2016 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có Quyết định số 2044/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc cho Đại lão Hòa thượng.



Ông Lê Xuân Đại trao Huân chương của Chủ tịch nước truy tặng và hoa chúc mừng
Theo BTC, lễ đón nhận Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc của Chủ tịch nước truy tặng và tưởng niệm lần thứ 55 năm ngày Đại lão HT.Thích Thanh Bản thị Phật là để tri ân, báo ân các bậc tiền bối hữu công; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước tới thế hệ trẻ Việt Nam.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành tỉnh, huyện Quỳnh Lưu và chính quyền địa phương đã tham gia các nghi lễ dâng hương tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Thanh Bản và thả chim bồ câu nguyện cầu quốc thái dân an.


Đông đảo Phật tử, người dân tham dự
Trước đó, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An cùng chùa An Thái đã tổ chức Đại lễ cầu quốc thái dân an, an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Tự Tại, Quan Âm Thị Kính trong khuôn viên chùa An Thái.
Theo Giacngo.vn
 

Ads HMO

Ads HMO

Top