• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Cảnh sát PCCC giải cứu 200 người mắc kẹt trong tình huống cháy nổ giả định

HMO

Administrator
Staff member
Tình huống giả định: sự cố kỹ thuật làm đường ống dẫn gas bị rò rỉ, gây ra cháy nổ tại tầng 4 tòa nhà Trung Đô Tower (TP Vinh, Nghệ An). Vụ cháy nổ khiến 20 người bị thương, 200 người bị mắc kẹt bên trong...

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (4/10/1961-4/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10/2001 – 4/10/2016), sáng 3/10, Cảnh sát PC&CC Nghệ An tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Trung Đô Tower (TP Vinh, Nghệ An). Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An.

Tình huống giả định, khoảng 8 giờ 20 phút, sự cố kỹ thuật làm đường ống dẫn gas bị rò rỉ gây ra cháy, nổ tại căn hộ số 406 tầng 4 tòa nhà Trung Đô Tower (gồm 1 tầng hầm và 17 tầng). Vụ cháy, nổ làm sập đổ một phần trần nhà và bao trùm toàn bộ căn hộ, có nguy cơ cháy lan sang các phòng bên cạnh và toàn bộ tòa nhà. Thời điểm này có khoảng 500 người đang sinh hoạt, làm việc tại đây.

Ban quản lý tòa nhà đã chỉ đạo lực lượng PCCC tại chỗ sử dụng các trang thiết bị để triển khai chữa cháy, tổ chức hướng dẫn, thoát nạn và di chuyển tài sản ra nơi an toàn. Do vụ nổ quá lớn đã tác động mạnh khiến cấu kiện xây dựng sụp đổ làm 20 người ở tầng 4 bị thương và khoảng 200 người bị mắc kẹt lại bên trong.

Đám cháy có diện tích lớn, bức xạ nhiệt lớn, tỏa ra nhiều khói, khí độc, làm hạn chế tầm nhìn, gây khó khăn cho công tác hướng dẫn thoát nạn, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy. PC&CC tỉnh Nghệ An đã huy động gần 20 xe chữa cháy, xe thang, xe bơm, xe tiếp nước… cùng hơn 150 cán bộ, chiến sỹ thuộc các Phòng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 1, số 2, số 4, số 5 và số 7 khẩn trương đến hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát PCCC triển khai các phương án cứu hộ đồng bộ, trải đệm hơi, ống tụt để di tản những người bị nạn ở khu vực tầng 4 tiếp đất an toàn. Đối với những nạn nhân đang mắc kẹt ở tầng cao hơn, lực lượng cứu hộ sử dụng xe thang để ứng cứu, đưa nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân bị thương nặng được lực lượng cứu hộ đu dây cõng xuống đất…

Sau 40 phút chiến đấu với giặc lửa, lực lượng PC&CC tỉnh Nghệ An đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, giải cứu an toàn người dân bị thương và mắc kẹt trong tòa nhà.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

Vụ cháy bắt nguồn từ sự cố rò rỉ đường ống dẫn ga và lan rộng ra...

Người dân nhanh chóng được lực lượng PC&CC tại chỗ sơ tán ra khỏi tòa nhà.

Đưa người bị nạn và sơ tán tài sản ra khỏi tòa nhà.

Nhiều người bị ngạt khói, bị thương...
Lực lượng PC&CC huy động nhiều phương tiện hiện đại tới hiện trường, khống chế ngọn lửa đang bao trùm tầng 4 của tòa nhà.

Có 20 người bị thương, 200 người bị mắc kẹt trong tòa nhà nên công tác cứu hộ gấp rút được triển khai.

Người dân thoát ra khỏi đám cháy và tiếp đất bằng đệm hơi.

Lực lượng cứu hộ cố định ống tụt để đưa người mắc kẹt trên các tầng cao xuống đất.

Người dân đu dây tiếp đất an toàn với sự hỗ trợ của lực lượng cứu nạn.

Người bị thương được sơ cứu, cố đinh và chuyển xuống đất bằng dây.

Đối với người bị thương ở các tầng cao, chiến sỹ PCCC&CNCH phải cõng và đu dây xuống

Những người bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Theo Dân Trí
 

Ads HMO

Ads HMO

Top