• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TP Vinh BV sản nhi Nghệ An: Mỗi ngày khám gần 700 bệnh nhân

HMO

Administrator
Staff member
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thành lập năm 1985 với quy mô 320 giường bệnh, có 13 khoa điều trị. Những năm qua luôn trong tình trạng quá tải, trung bình mỗi ngày khám gần 700 bệnh nhân, điều trị nội trú 600 bệnh nhân. Lúc cao điểm còn đông hơn…

Nguyên nhân là do Khoa Nhi các bệnh viện tuyến dưới trình độ chuyên môn còn hạn chế. Một số cha mẹ thấy con ốm lập tức đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Ngoài ra, bệnh nhân của nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh như các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh cũng đến đây điều trị. Mỗi bác sĩ gần như phải làm việc liên tục cả ngày đêm tại bệnh viện, phụ trách 25 đến 30 bệnh nhân. Quá tải nên không thể thực hiện được làm việc theo ca, theo kíp… ảnh hưởng đến chất lượng điều trị.

Thành lập gần 30 năm, nhưng cơ sở vật chất không được nâng cấp bao nhiêu, lại không được trang bị đồng bộ. May mắn nhờ có dự án mổ tim và dự án hỗ trợ của Phần Lan, Bệnh viện được trang bị thêm một số máy móc. Tuy nhiên, trong khi các bệnh viện khác được trang bị máy móc hiện đại thì Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chưa có máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp, máy chụp Xquang kĩ thuật số, máy xét nghiệm phóng xạ… lại thêm không gian chật hẹp, rất khó phòng lây nhiễm chéo. Thực tế thời gian qua có bệnh nhân điều trị khoa này, sau khi ra viện lại phải vào điều trị ở khoa khác.


Mặc dù khó khăn nhưng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có đội ngũ thầy thuốc được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm và say mê nghiên cứu khoa học. Có một số đề tài được áp dụng rộng rãi trong điều trị. Các khoa, ban thực hiện nghiêm 12 điều y đức, thường xuyên phát động phong trào “Thầy thuốc làm theo lời Bác”. Công tác rút kinh nghiệm trong chuyên môn từ khoa, ban, đến toàn bệnh viện thực hiện nghiêm túc từng tuần, từng tháng. Khi xuất hiện bệnh mới, bệnh khó, Bệnh viện kịp thời hội chẩn, tìm ra phác đồ điều trị tối ưu. Thực hiện công khai dân chủ từng buồng bệnh. Khuyết điểm của cán bộ, y, bác sĩ, từng khoa, Ban Giám đốc bệnh viện tiếp thu, chấn chỉnh. Nhờ vậy, trung bình thời gian điều trị khỏi rút xuống chỉ còn 6,2 ngày/bệnh nhân, số ca chuyển lên tuyến trên chỉ chiếm 1%.

Trong thời gian dịch sởi bùng phát, tại Nghệ An chỉ có 53 bệnh nhân mắc, trong đó 16 bệnh nhân nặng phải điều trị tại Khoa Cấp cứu. Chị Trần Thị Hường ở xã Đức Thành, huyện Yên Thành cho biết: “Bệnh nhân đông quá, y tá, bác sĩ làm việc liên tục mà không kịp. Chỉ mong cháu đỡ là xin ra viện ngay, nằm ở đây rất ngột ngạt”. Tại Khoa Khám bệnh, cảnh chen chúc nhìn mà sợ. Rất đông các ông bố, bà mẹ tay bế, tay bồng, xếp hàng chờ đến lượt đưa con vào khám. Với mật độ đông trên diện tích nhỏ hẹp như vậy, lây nhiễm chéo là không thể tránh.

Để đáp ứng phần nào nhu cầu khám, chữa bệnh, thời gian qua bệnh viện kê thêm giường. Lúc cao điểm phải kê giường cả ngoài hành lang, nhưng tình trạng nằm ghép diễn ra thường xuyên ở tất cả các khoa. Giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, bệnh viện kí hợp đồng với y tá điều dưỡng, bác sĩ, nhân viên kĩ thuật… đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục ở lại phục vụ. Thực hiện quy trình liên hoàn trong khoa khám bệnh để bệnh nhân không mất thời gian chờ đợi, làm thủ tục nhiều lần. Làm tốt công tác tư vấn, điều trị tại nhà…

Để giảm tải, nâng cao chất lượng điều trị, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đề nghị tỉnh cho tăng thêm biên chế, có chế độ khuyến khích các thầy thuốc giỏi về làm việc; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt mặt bằng; đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị.
Theo Báo Người Cao Tuổi.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top