• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Hà Nội Biểu hiện mắc bệnh tiểu đường bạn cần để ý

phongkhamkt1

Thành Viên Quen Thuộc
ếu như bạn đang tự hỏi: Liệu mình có bị tiểu đường hay không thì bạn phải cỡ câu giải đáp tức khắc. Tiểu đường ngày nay là nguyên nhân phổ quát thứ 5 gây tử vong ở Hoa Kỳ và đang trở thành một vấn đề mang thuộc tính toàn cầu. Mỗi năm, bệnh đái tháo đường giết chết nhiều người hơn là bệnh ung thư phổi. Có thế bạn quan tâm: benh mao ga chua nhu the nao
Dấu hiệu mắc bệnh tiểu đường bạn cần để ý

1. Mệt lả, đói

tiểu đường

Bạn có đang tự hỏi liệu mình có bị tiểu đường hay không?

Một trong những dấu hiệu bạn cần phải đặc biệt chú ý là cảm giác mệt lả, ngất đi khi bị đói. Những người bị cao đường huyết thường cảm thấy mệt mỏi như sắp chết khi đói bụng. giả dụ bạn thẳng tuột bị khát nước, cũng có thể bạn đã bị cao đường huyết hoặc sắp bị tiểu đường.

2. Biến chứng tiểu đường

Các tế bào của bệnh nhân tiểu đường thường già đi nhanh hơn là người khỏe mạnh. Một dấu hiệu bạn bị cao đường huyết là tuyến tụy đang dần chết mòn trong cơ thể. Điều này rất hiểm nguy và có thể dẫn tới các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hoặc cái chết. Bệnh nhân tiểu đường có thể sẽ bị mất ngón tay, ngón chân hoặc thậm chí phải cắt bỏ ống quyển. Sự tắc nghẽn lưu thông máu là căn do khiến cho một số bệnh nhân cần phải cắt bỏ chân. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy lưu thông máu không tốt là cảm giác tê buốt ở ngón chân hoặc ngón tay. Việc làm đảo ngược lại căn bệnh đái tháo đường hoặc nồng độ đường huyết cao là hoàn toàn có thể và phải được thực hành nhanh chóng.


3. Uống nhiều nước là triệu chứng bệnh tiểu đường

Tiểu đường

Bạn có đang tự hỏi liệu mình có bị tiểu đường hay không?

Bệnh nhân tiểu đường mất rất nhiều nước do thân thể đang núm loại bỏ đi lượng đường vượt quá mức bằng cách đi tiểu bộc trực. nếu bạn cảm thấy mình liên tiếp cần uống nước, bạn có thể đã bị tiểu đường. Những người đang tự hỏi rằng liệu mình có bị tiểu đường hay không nên rà xem họ có đang uống quá nhiều nước mà vẫn thấy khát hay không. Bệnh nhân tiểu đường hoặc những người có nồng độ đường huyết cao cũng có thể cần phải ăn bộc trực nên Nếu như bạn cảm thấy liên tục đói cũng có thể bạn đang có nguy cơ bị cao đường huyết. Điều này cũng có thể là một triệu chứng thậm chí ở những người gầy. Vẫn có rất nhiều bệnh nhân tiểu đường mà người gầy, trên thực tế hầu hết những người mắc phải căn bệnh này đều không bị thừa cân.

Nếu bạn đang bị một trong những dấu hiệu trên thì cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám bệnh. Bạn cần tập cho mình “văn hóa khám bệnh” định kỳ để phòng ngừa bệnh đái tháo đường cũng như phương pháp điều trị căn bệnh này an toàn, kịp thời.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top