• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Bão số 10: Tàn phá miền Trung

HMO

Administrator
Staff member
Bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền và gây ra những thiệt ra to lớn tại các địa phương ở khu vực từ Nghệ An tới Đà Nẵng.

Sóng dâng cao dữ dội tại biển Kỳ Anh. Ảnh: báo Hà Tĩnh.
Huy động ca nô tiếp cận 10 công nhân gặp nạn tại Hà Tĩnh
Lúc 19h hôm nay, Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh trực tiếp đến hiện trường, chỉ huy vụ cứu nạn 10 công nhân đang bị bão lũ bao vây ở xã Kỳ Trinh.
Phóng viên thường trú báo tại Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường lúc 19h 30 cho biết: “Anh Phan Đắc Hùng, cán bộ của Cty TNHH Hà Thành đã liên lạc được với anh em công nhân gặp nạn. Hiện khu vực nhóm công nhân đã bị nước cô lập, mực nước cao trên 2m, buộc anh em phải rời container trèo lên xe cẩu để trú ẩn. Từ 3h chiều đến giờ chưa ai được ăn uống gì. Tình trạng hiện rất nguy cấp!”.

Hà Tĩnh oằn mình chống bão. Ảnh: Minh Thùy.
Cùng tham gia vụ cứu nạn, có hàng chục cán bộ, chiến sỹ biên phòng tỉnh Hà Tĩnh. Lực lượng cứu hộ sau khi nhận được tin báo, đã cấp tốc di chuyển đến hiện trường trên 3 chiếc ô tô. “Anh em biên phòng vừa mò mẫm tìm lối đi, vừa dùng dao chặt cây để tiến vào khu vực 10 công nhân đang kêu cứu!”, PV nói qua điện thoại.

Cách bờ sông Quyền khoảng 700m, các chiến sỹ biên phòng phải nán lại vì nước dâng quá cao, không thể tiếp cận được hiện trường. Một chiếc ca nô đang được điều động đến, nhưng việc cứu hộ tới đây sẽ gặp nhiều khó khăn vì tại Kỳ Anh hiện đang mưa to gió lớn. “Gió tiếp tục giật cấp 10, cấp 11. Mưa xối xả!”, PV tại hiện trường cho biết.
Được biết, 10 công nhân thuộc Cty TNHH Hà Thành (Hà Tĩnh) đang thi công cầu Quyền bắc qua sông Quyền trên địa bàn xã Kỳ Trinh- huyện Kỳ Anh. Do chủ quan, nhóm thợ ở lại dưới chân công trình và khi bão lũ ập đến, nước dâng quá nhanh khiến khu vực này bị cô lập.

Tâm bão ở Quảng Bình
Tại TP Đồng Hới, gió giật mạnh kèm theo mưa lớn khiến nhiều nhà bị tốc mái và cây xanh đổ la liệt.
Nhiều khu vực trong tỉnh điện bị cắt từ trưa tới giờ. Mưa to, gió rít mạnh, dọc Quốc lộ 1, cây cối đổ ngang và nhiều mái nhà tôn bị tốc.

Mưa lớn tại TP Đồng Hới (Quảng Bình).
Nhiều công nhân kêu cứu
Tại Hà Tĩnh, Gió giật liên hồi, nước dâng ngập Container trú ẩn tránh bão, nhiều công nhân tại sông Quyền (xã Kỹ Trinh, huyện Kỳ Anh) bị cô lập, hiện đang kêu cứu.
Chiều nay, lực lượng cứu hộ Hà Tĩnh nhận được tín hiệu cấp cứu khẩn thiết từ đội công nhân đang trú trong một chiếc container tránh bão ở khu vực sông Quyền, thuộc xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh.
Sau hơn 2h tàn phá tại huyện Kỳ Anh, bão số 10 với sức gió giật mạnh cấp 10, cấp 11 tràn qua vùng bãi ngang này kèm theo mưa lớn. Nước dâng quá nhanh, làm ngập chiếc container mà anh em công nhân thi công cầu bắc qua sông Quyền đang trú ẩn, buộc mọi người tìm cách tự bảo vệ bằng cách trèo lên nóc container, trong khi ngoài trời mưa tiếp tục trút xuống có nguy cơ cướp đi tính mạng của anh em công nhân.
Ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, lực lượng cứu hộ tỉnh Hà Tĩnh đã điều ca nô đến hiện trường, nhằm giải vây cho nhóm công nhân đang mắc kẹt trên nóc container giữa trời mưa bão.

Công việc ứng cứu hiện đang được tiến hành khẩn trương, cấp bách. Các chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh đã điều động một chiếc ca nô đi ứng cứu anh em công nhân. Phóng viên báo Tiền phong có mặt trên chiếc ca nô này, hiện chúng tôi đang phóng về phía có tín hiệu cấp cứu để tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, UBND tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, rà soát lại phương án di dời dân và khi có sự cố xảy ra cần kiên quyết sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, chằng chống nhà cửa, cây xanh tại ở các khu đô thị…
Cứu tàu Trung Quốc gặp nạn
Trưa 30/9, đã có 4.002 phương tiện đánh bắt thủy, hải sản trên biển, với 23.128 lao động của tỉnh Nghệ An đã vào tránh trú bão an toàn. Tại các vùng ven biển có 90 phương tiện, với 523 lao động của các tỉnh khác cũng đến neo đậu, tránh trú bão.
Khẩn cấp di dân
Do mực nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang đầy, một số hồ đập xây dựng lâu năm, nguy cơ không an toàn khi có mưa lũ xảy ra nên cán bộ kỹ thuật thủy lợi phối hợp với các địa phương tiến hành các biện pháp kỹ thuật để xử lý, đảm bảo an toàn cho các hồ đập.
Trong đó, các hồ có dung tích lớn, như Sông Sào, Vực Mấu đã thực hiện phương án xả tràn sâu; đập Nghi Công, Đá Hàn, Khe Làng… đã cho xử lý bằng cách hạ tràn hoặc mở rộng tràn sự cố.
Tính đến ngày 30/9, bà con nông dân Nghệ An đã gặt xong vụ lúa hè thu và thu hoạch xong tôm, cá vụ 1 và vụ 2. Hiện còn 500ha tôm vụ 2 và 3.500ha cá lúa, 8.000ha ao cá vụ 3 chưa thu hoạch.
Ngày 30/9, tại huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện một tàu của không số của Trung Quốc bị bão đánh dạt vào khu vực biển địa phương này. Ngay lập tức Đồn biên phòng Quỳnh Thuận đã triển khai lực lượng ứng cứu.
Kiểm tra con tàu vỏ sắt dài 20 mét, rộng 5 mét, nặng 60 tấn, công suất 300 CV, không có hàng hóa, không có bất kỳ giấy tờ nào. 3 người đàn ông trên tàu được xác định chủ tàu tên là A Minh (SN 1972), A Sô (SN 1954), A Phu (SN 1955) đều cư trú tại Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc).
Những người này cho biết, họ đã mua con tàu này ở Phòng Thành, Trung Quốc, nhưng do tàu bị đứt dây neo nên trôi dạt tự do về biển Việt Nam.
Cả 3 người Trung Quốc và con tàu đã được đưa vào bờ neo đậu an toàn.

TT-Huế: Bão tàn phá hơn 100 nhà dân, 3 người bị thương

Đường nội thị tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) vẫn còn ngập lụt sau bão. .​
Chiều tối 30/9, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh TT-Huế cho biết, bão số 10 gây gió to, mưa lớn trên toàn địa bàn huyện làm hơn 100 nhà dân bị hư hại, chủ yếu tốc mái. Nhiều công trình kiến trúc khác như trường học, khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch… cũng bị bão tàn phá.
Nhà cửa, trường học bị thiệt hại tập trung chủ yếu ở các địa phương ven biển và đầm phá như Phú Vang, Phú Lộc.
Bão số 10 vào Huế
Đây cũng là những vùng chịu thiệt hại nặng về hạ tầng điện sinh hoạt, viễn thông, cáp truyền hình. Ghi nhận bước đầu, trên hai địa bàn này có 3 người bị thương (một trường hợp bị nặng ở huyện Phú Lộc, hai người chấn thương nhẹ ở Phú Vang). Đến tối 30/9, do mưa ngớt, mức ngập lụt trên đoạn Quốc lộ 49 từ Thuận An nối cầu Ca Cút và tuyến giao thông qua các xã khu 3 huyện Phú Lộc như Vinh Hiền, Vinh Giang dần rút thấp.

Dân ven biển Phú Vang huy động vật liệu sửa chữa lại nhà cửa khi mưa bão đi qua. .​
Tuy nhiên, nhiều khu dân cư, đường nội thị thuộc TP Huế, thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) vẫn còn ngập lụt do nước thoát chậm. Nhằm đề phòng nguy hiểm sạt lở đất từ sườn núi, Ban Chỉ huy PCLB huyện Phú Lộc tiến hành di dời bổ sung 15 hộ dân vùng chân đèo Phú Gia. Do nạn sạt lở bờ biển tái diễn, chính quyền xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) cũng cho di dời khẩn cấp thêm 60 hộ dân tại hai thôn Hòa Duân và An Dương.
Sau khi bão đi qua, người dân nhiều nơi tiến hành huy động vật liệu sửa chữa nhà cửa, gia cố lại nơi ở đề phòng mưa bão quay trở lại. Lực lượng chức năng phối hợp người dân thu dọn cây đổ, chướng ngại vật trên các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, bảo đảm thông suốt giao thông trở lại.
Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh TT-Huế, với diễn biến thời tiết như hiện nay, tất cả các trường học trên địa bàn sẽ mở cửa trở lại vào ngày mai, 1/10. Chính quyền các địa phương, cơ sở giáo dục vùng thấp trũng tăng cường theo dõi, quản lý học sinh, phòng tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Dân tranh thủ ra bãi tắm tìm nhặt phế liệu dạt vào từ biển vào sau khi bão tan.
Trước đó, vào chiều 30/9, lực lượng cứu hộ thuộc Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế cứu hộ thành công một tàu cá bị gió bão đánh trôi tự do trên vùng phá Tam Giang, thuộc thủy vực huyện Phú Vang. Tàu gặp nạn mang số hiệu TTH-99999, do ông Nguyễn Viết Chinh (thị trấn Thuận An - Phú Vang) làm chủ, bị dứt dây neo trong lúc trú tránh bão tại âu thuyền trưa 30/9.
Tàu trôi tự do và có nguy cơ bị sóng đánh vỡ. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 10 ngư dân vật lộn kêu cứu giữa mưa bão, sóng lớn. Sau nhiều giờ cứu hộ trong điều kiện gió bão nguy hiểm, tàu cá được đưa vào bờ an toàn.

Sau một ngày tạm đóng cửa tránh bão, trường học tại TT-Huế dự kiến hoạt động trở lại vào ngày mai.
Trước đó, lực lượng chức năng cũng ứng cứu thành công 9 thuyền cá bị mắc cạn trên đường vào âu thuyền Phú Hải (huyện Phú Vang) trú bão số 10.

Mất điện liên tỉnh
Ảnh hưởng bão số 10, nhiều tỉnh thành miền Trung bị mất điện trên diện rộng. Ngành điện lực tập trung lực lượng tối đa, khẩn trương nối điện trở lại.

Ngành điện đang tích cực khắc phục sự cố.
Theo Cty Điện lực miền Trung, đến 19 giờ tối nay (30/9), TP.Huế và một số huyện thị lân cận được đóng điện trở lại. Trước đó, từ 12h52 đường dây (ĐD) 500kV mạch 2 đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng đã bị sự cố. Tiếp đó, vào lúc 15h27 ĐD mạch 1 đoạn Hà Tĩnh – Đà Nẵng tiếp tục bị sự cố, làm mất liên kết Hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện 2 miền Bắc Nam vận hành độc lập. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các khu vực không bị ảnh hưởng của cơn bão số 10 này.
Tại các đoạn ĐD 220kV, 110kV và các ĐD trung hạ áp tại khu vực miền Trung bị sự cố, gây mất điện phần lớn tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế. Cụ thể: sự cố đường dây 220 kV Hoà Khánh - Huế 2 gây mất điện toàn bộ tỉnh Thừa Thiên Huế và trạm biến áp 110 kV Diên Sanh (Quảng Trị); sự cố đường dây 110 kV Lăng Cô - Hòa Khánh khiến trạm biến áp 110 kV Lăng Cô mất điện; mất điện toàn bộ các trạm biến áp 110 kV tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị do sự cố đường dây 220 kV Hà Tĩnh - Đồng Hới..
Trên địa bàn Quảng Bình, từ 13 giờ 35 sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 12 làm tê liệt hoàn toàn hệ thống điện. Đến tối ngày 30/9, tại tỉnh Quảng Trị, mới có điện của huyện Hướng Hoá, thị xã Quảng Trị, trung tâm huyện Vĩnh Linh...
Theo Cty Điện lực miền Trung, tổng công suất ngừng cung cấp điện tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng cơn bão Wutip là khoảng 184 MW. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tập trung chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, các Tổng Công ty Phát điện 1, 2, 3 duy trì cung ứng điện các miền, từng bước khôi phục liên kết Hệ thống điện quốc gia, đồng thời chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức ứng trực 24/24, tập trung nhân lực và phương tiện khắc phục ngay các sự cố lưới điện khi bão đi qua, đảm bảo cung cấp điện an toàn trở lại trong thời gian sớm nhất.

Hồi 19 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Bình và nước Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Vượt qua biên giới Việt - Lào suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía Tây và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, đêm nay (30/9) vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế và Nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 - 12. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 2 – 3 mét.
HMO nguồn Tiền Phong.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top