• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Bị "yếu" sớm - phải xử lý làm sao?

DiemTinHay2014

Lính mới
Sung mãn trong đời sống chăn gối là một trong những yếu tố khiến nam giới tự hào về chính mình. Thế nên, khi không may bị “yếu” sớm, các ông thường nghĩ ra muôn vàn cách để ứng phó.


Sau hơn 10 ngày, chương trình “Tư vấn sức khỏe sinh lý nam” đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ của hơn 1.000 bạn đọc. Không ít câu hỏi gửi về cho chương trình, phản ánh những cách ứng biến của quý ông khi nhận ra mình bị giảm lửa yêu sớm. Có người phản ứng tích cực nhưng không ít anh em cảm thấy tự ti, mặc cảm và tìm đến các giải pháp khiến mọi việc trở nên trầm trọng hơn.





Nam giới có nhiều phản ứng đối với tình trạng mãn dục nam, tích cực hoặc tiêu cực.


Anh Nguyễn Dũng (42 tuổi, Hóc Môn, TP HCM) tâm sự việc mình tập thể dục đều đặn nên sức khỏe và ham muốn tình dục rất tốt. Vậy mà, gần đây, lửa tình trong anh bỗng dưng giảm sút, phong độ không đều, có khi mỗi tuần 1-2 lần nhưng có khi cả tháng nỗ lực một lần cũng không nổi. Mỗi lần không thành, anh Dũng lại tự mình giải quyết, riết thành quen nên hễ gần vợ thì anh ỉu xìu.

Theo Giáo sư Trần Quán Anh, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, anh Dũng đang ở vào tuổi mãn dục nam và rất có thể bị rối loạn cương dương. Nhưng cách anh tránh né yêu vợ bằng thủ dâm như vậy là đáng lo ngại. Thủ dâm là tự mình tạo khoái cảm giả tạo, gây ảnh hưởng xấu đến cung phản xạ điều khiển quá trình giao hợp. "Từ chối yêu vợ thường xuyên đã là một thói quen không tốt, lại còn thay thế bằng thủ dâm là điều nam giới nên tuyệt đối tránh", giáo sư nói.

Nhiều quý ông lại viện đủ lý do để che đậy tình trạng “yếu” của mình, vì ngại vợ biết. Khi đó, chính các cô vợ là người đã lén chồng gửi thư đến chương trình xin tư vấn. Chị Yến Thảo (28 tuổi, Phú Yên) chia sẻ: “Chồng tôi năm nay 28 tuổi, thường xuyên uống bia, rượu, hơi mập và rất ít vận động. Sau khi tôi sinh cháu đầu lòng được một năm, kể từ đó vợ chồng tôi rất ít gần gũi. Mỗi lần “yêu” tôi thường chủ động chứ chồng thì không bao giờ, anh hay than mệt, bảo bận việc này việc kia phải làm đêm… để từ chối, năm thì mười họa anh mới đáp ứng được một lần”.
* Chương trình tư vấn sức khỏe sinh lý nam
Còn chị Thanh Vân, 25 tuổi, quận 8, TP HCM chia sẻ: “Vợ chồng tôi cưới nhau mới được 8 tháng nhưng đời sống vợ chồng không như mong muốn. Tôi có cảm giác chồng đang mất dần ham muốn, trong tháng đầu mới cưới chúng tôi chỉ gần gũi 1-2 lần, và gần đây thì thôi luôn. Tôi lựa lời bảo anh đi khám Nam khoa nhưng anh giận dỗi, tự ái, bảo anh vẫn khỏe mạnh, không sao thì khám làm gì”.

Bác sĩ Lê Hùng- Chủ tịch Hội Đông y TP HCM cho rằng, ở tuổi trên dưới 30 như chồng chị Thảo và chị Vân mà có dấu hiệu mãn dục nam là đáng quan tâm, nhưng càng quan ngại hơn khi các ông lại cố tình giấu diếm, che đậy rắc rối của mình, không mạnh dạn chia sẻ với vợ để tìm cách giải quyết thỏa đáng.

[img]


Mạnh dạn chia sẻ với vợ là một trong những cách quý ông nên làm.


Cũng qua chương trình “Tư vấn sức khỏe sinh lý nam”, nhiều quý ông cho biết để chống lại tình trạng mãn dục sớm, họ đã tích cực sưu tầm các loại thuốc, rượu thuốc… được rao bán tràn lan trên mạng, với những lời quảng cáo có cánh là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực vượt trội. Nhưng hậu quả là tiền mất tật mang. Anh Nhật Vinh (35 tuổi, Hà Nội) kể, từ lúc nhận thấy tần xuất yêu của mình giảm đáng kể, anh đã lân la hỏi mua không biết bao nhiêu loại rượu thuốc, ngâm dược thảo, vật thảo đều có. Không biết anh Vinh dùng rượu thế nào mà giờ cậu nhỏ của anh xìu luôn, làm gì cũng không ngóc đầu được. Chưa kể, qua thăm khám bác sĩ còn cho biết anh đang có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao vì hấp thu quá nhiều cồn trong thời gian dài.

Trong khi đó, nhiều trường hợp quý ông lại tự huyễn hoặc mình, tuy đang lo sốt vó vì bị yếu sớm nhưng vẫn cố huênh hoang, nổ với bạn bè là mình vẫn còn rất sung mãn. Việc tự huyễn hoặc mình như thế chỉ càng làm khả năng chăn gối của quý ông bị ngủ quên và xuống dốc. Một số quý ông lại cho biết đã chịu khó tìm mua các loại thuốc để cải thiện rắc rối của mình, nhưng lại là tự âm thầm tìm hiểu là chính mà không có sự thăm khám hay tư vấn của chuyên gia.

[img]


Thảo dược Eurycoma Longifolia kích hoạt cơ thể tự tiết Testosterone nội sinh một cách hiệu quả, an toàn.


“Nam giới bị mãn dục sớm có thể là bệnh lý nhưng cũng có thể chỉ là do rối loạn tâm lý tạm thời. Điều quan trọng là các ông cần mạnh dạn nhìn nhận vấn đề của mình và đến bệnh viện có khoa Nam khoa để được chẩn đoán, điều trị phù hợp”, Giáo sư Trần Quán Anh nhấn mạnh.

Cũng theo Giáo sư Trần Quán Anh, sau khi mạnh dạn nhìn nhận vấn đề của mình, nam giới cần tập trung điều trị mãn dục nam. Mục đích thiết yếu nhất trong điều trị mãn dục nam là bổ sung lại lượng testosterone đã cạn kiệt trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu đưa vào cơ thể những loại testosterone nhân tạo thì không nên, vì có nhiều phản ứng phụ độc hại. Hiện có những chế phẩm nguồn gốc thảo dược (nổi bật như Eurycoma Longifolia) có thể kích hoạt cơ thể tự tiết testosterone nội sinh một cách hiệu quả, an toàn, do đó nam giới được khuyến khích dùng. Khi cơ thể có đủ lượng testosterone nội sinh thì những rối loạn về sinh lý trong giai đoạn mãn dục nam sẽ được hồi phục.

Ngoài ra, quý ông cũng cần siêng năng tập luyện thể dục thể thao, tránh bia rượu, thuốc lá, dầu mỡ, hạn chế căng thẳng, áp lực và cố gắng duy trì đời sống chăn gối đều đặn để luôn “đánh thức” bản năng, ham muốn vốn có của mình.
Nam Thắng
http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/muon-kieu-ung-pho-cua-quy-ong-yeu-som-3024849.html
 
Last edited by a moderator:

Ads HMO

Ads HMO

Top