• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Hưng Nguyên Bị đuối nước khi đi mò hến, cái chết thương tâm của bé gái 14 tuổi

HMO

Administrator
Staff member
Sáng 15-6, em Phạm Thị Giang (14 tuổi, trú xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên) mang túi ra sông Lam mò hến để bán kiếm tiền mua sách, bút chuẩn bị vào năm học mới.Sau khi mò được một túi hến, Giang lội qua nhánh sông Lam để về nhà thì bị sụp xuống hố nước sâu bị đuối nước và mất tích.

Sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn xã Hưng Xuân và người thân đã tìm, vớt được thi thể Giang. Được biết, hoàn cảnh gia đình Giang thuộc diện hộ nghèo.

Đoạn sông Lam chảy qua huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Đ.Lam
Từ đầu mùa hè 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có tới 28 trẻ em, học sinh chết đuối và một nữ sinh đang mất tích do đuối nước trên sông Lam.

Hiện, gia đình em Phạm Thị Giang đang tổ chức mai táng theo nghi thức địa phương.
Trước tình hình trên, ngày 9-6, ông Hồ Đức Phớ , Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã ra công điện gửi các cơ quan chức năng về việc đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Theo đó, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhắc nhở các em có ý thức phòng tránh đuối nước. Tăng cường hoạt động cải tạo môi trường, loại trừ các nguy cơ đuối nước trẻ em. Xây dựng các điểm vui chơi an toàn cho trẻ em, khuyến khích động viên trẻ em tham gia tập luyện bơi lội nhằm giảm thiệt hại tới mức thấp nhất do đuối nước xảy ra.
Theo Phapluaattp
 

Ads HMO

Ads HMO

Top