• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Bắt kẻ lừa bán 2 phụ nữ sang Trung Quốc giá 150 triệu đồng

HMO

Administrator
Staff member
Công an huyện Tương Dương, Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng lừa bán 2 phụ nữ sang Trung Quốc với giá 150 triệu đồng.

Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, Công an huyện Tương Dương vừa bắt giữ đối tượng Ngân Văn Hiền (22 tuổi, trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh) về hành vi mua bán người.

Trước đó, quá trình điều tra xác minh, Công an huyện Tương Dương xác định đối tượng Hiền đã tổ chức bán 2 người phụ nữ đều trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh sang Trung Quốc. Khi phát hiện bị lộ, đối tượng Ngân Văn Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương.


Đối tượng Ngân Văn Hiền - Ảnh: Quỳnh Trang/ Báo Nghệ An
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13/7, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ được đối tượng. Bước đầu, Hiền khai nhận đã lừa bán 2 phụ nữ sang Trung Quốc với giá 150 triệu đồng.

Cũng liên quan đến hành vi mua bán người, trước đó, theo thông tin trên báo Nhân dân, Công an Nghệ An vừa giải cứu ba nạn nhân nghi bị lừa bán qua biên giới. Đó là các nạn nhân: Lô Thị Nhàn (15 tuổi), Vi Thị Phương Lan (15 tuổi) và Vi Thị Thảo (14 tuổi), đều trú tại bản Piềng Ô, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An).

Theo đó, ngày 9/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An nhận được nguồn tin có đối tượng lừa đảo đang thực hiện hành vi đưa người đi lao động (có thể là lừa bán người) đi qua biên giới tại địa bàn huyện Tương Dương. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an Nghệ An) đã chốt tại khu vực QL46 thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, chặn xe khách và đã giải cứu được ba nạn nhân trên.

Tại Cơ quan điều tra, các nạn nhân khai nhận, có một người phụ nữ tên H. đã dụ dỗ các em đi làm nhân viên (không biết cụ thể công việc) nhàn hạ với mức lương 30 triệu đồng/tháng. Cơ quan chức năng đã liên hệ và bàn giao các em về nhà và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Điều 119. Tội mua bán phụ nữ (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):
1. Người nào mua bán phụ nữ thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm:
a) Mua bán phụ nữ vì mục đích mại dâm;
b) Có tổ chức;
c) Có tính chất chuyên nghiệp;
d) Để đưa ra nước ngoài;
đ) Mua bán nhiều người;
e) Mua bán nhiều lần.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo
Theo ĐS & PL
 

Ads HMO

Ads HMO

Top