• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nam Đàn Bắt 2 anh em là nghi phạm trong vụ đâm vao tay bé gái đêm noel

HMO

Administrator
Staff member
Thấy hai chị em đi xe đạp điện trong đêm Noel, hai anh em họ ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn dùng dao đâm trọng thương một nữ sinh nhằm cướp tài sản.

Điều tra viên lấy lời khai của nghi can Tiệp vào sáng 31-12 - Ảnh: Doãn Hòa
Sáng 31-12, đại tá Cao Tiến Mai, trưởng Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An, cho biết đã bắt khẩn cấp hai nghi can Trịnh Dương Tiệp và Trịnh Dương Thắng (cùng 30 tuổi, ngụ xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”.

Tiệp và Thắng là hai anh em họ, được xác định là hai nghi can dùng dao đâm trọng thương nữ sinh Hoàng Thị Duyên (12 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Anh Xuân, huyện Nam Đàn) vào đêm Giáng sinh.

Theo hồ sơ vụ án, tối 24-12 Duyên đi xe đạp điện chở em gái 6 tuổi đi từ nhà ở xã Nam Xuân sang nhà thờ tại xã Nam Lĩnh để dự lễ Giáng sinh. Khi đến đoạn đường giáp ranh giữa hai xã, Duyên bị hai thanh niên bịt mặt, đi xe máy không biển số dùng dao đâm vào tay.

Cú đâm mạnh làm lưỡi dao cắm sâu vào bắp tay trái Duyên. Gây án xong, hai thanh niên lên xe máy bỏ chạy. Sau đó, Duyên được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu. Các bác sĩ truyền máu và rút con dao khỏi cánh tay của Duyên.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Nam Đàn đã bắt khẩn cấp hai nghi can Tiệp và Thắng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tiệp và Thắng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai bàn nhau mang dao đi cướp tài sản của người dân trong đêm Giáng sinh.

Khi cả hai đi xe máy không có biển kiểm soát đến đoạn đường vắng thấy hai chị em đi xe đạp điện nên rút dao đâm người điều khiển nhằm cướp chiếc xe. Do nữ sinh kêu cứu thất thanh nên Tiệp và Thắng hoảng sợ bỏ chạy.

Theo lời kể của anh Nguyễn Đình Thọ (32 tuổi, cậu ruột nữ sinh Duyên), sau hai ngày Duyên nhập viện chữa trị, gia đình thấy có hai nam thanh niên bị thương cũng vào điều trị cùng buồng bệnh.

Tuy nhiên, sau khi hỏi Duyên vì sao bị thương ở tay thì hai nam thanh niên này xin xuất viện đột ngột. Sáng 31-12, khi được mời lên cơ quan điều tra nhận diện nghi can, gia đình Duyên mới biết hai nam thanh niên vào nhập viện chính là người đã dùng dao đâm Duyên bị thương.

Được biết sau khi gây án, Tiệp và Thắng bị ngã xe phải vào bệnh viện chữa trị và tình cờ vào cùng phòng với em Duyên.

Công an huyện Nam Đàn đang mở rộng điều tra về hành vi cướp tài sản đối với Thắng và Tiệp.

Vết thương ở tay của Duyên sau khi các bác sĩ đã rút con dao khỏi bắp tay - Ảnh: Doãn Hòa
Theo TTO​
 

Ads HMO

Ads HMO

Top