• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Băng nhóm “Rồng đêm“ sa lưới

HMO

Administrator
Staff member
Ngày 9/8, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng về hành vi trộm cắp; 4 đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản đối với nhóm đối tượng thực hiện 17 vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh.
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra
Qua thu thập thông tin, phát hiện một số đối lạ mặt trên địa bàn có nhiều biểu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản, cơ quan công an thị xã Hoàng Mai tiến hành lập chuyên án để điều tra và nắm bắt tình hình. Khoảng 13h, ngày 25/7/2013, hai đối tượng tình nghi xuất hiện, lợi dụng buổi trưa vắng người, lẻn vào nhà anh Hoàng Văn Tứ (SN 1986) xã Quỳnh Liên trộm chiếc xe máy BKS 37L9- 164-73. Chúng vừa dắt xe ra đến cổng thì phát hiện Công an ập đến nên bỏ xe chạy về hai hướng. Tổ công tác chia đôi lực lượng cùng quần chúng nhân dân truy kích đồng thời báo cho Công an các phường, xã kết hợp bao vây chốt chặn mọi ngã đường.
Một đối tượng khi bỏ chạy đến khu vực P.Quỳnh Phương thì bị nhân dân cùng Công an xã Quỳnh Liên, P. Quỳnh Phương bao vây. Rơi vào thế bí, đối tượng cùng đường liều lĩnh nhảy xuống biển hòng tẩu thoát nhưng bị tóm gọn. Đối tượng được xác định là Ngô Văn Hoàng (SN 1986, trú xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn).
Đối tượng còn lại bỏ chạy đến Phường Quỳnh Xuân thì mất dấu, lập tức công an Quỳnh Xuân phân công lực lượng truy tìm. Đến 15h chiều cùng ngày, tên Lê văn Cương (SN 1989) đang lẫn trốn trên đồi thông thì bị Công an tóm gọn. Đối tượng Lê Văn Cương khai và dẫn về chỗ cất giấu chiếc xe BKS 37X6 -1224 mà trước đó ngày 17/7/2013 đối tượng đã trộm của anh Đinh Văn Đức (xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp) làm phương tiện đi trộm cắp. Cơ quan Công an cũng thu giữ trên người đối tượng 2 bộ van phá khoá, một ĐTDĐ và một số giấy tờ giả mạo.
Tại CQĐT, hai đối tượng lần lượt khai nhận đã gây ra 17 vụ trộm xe máy từ các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và các huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá. Chúng còn khai nhận, băng nhóm trên có cái tên “rồng đêm” với 6 đối tượng. Ngay sau đó, 4 đối tượng tiêu thụ xe trộm cắp của hai đối tượng trên cũng được làm rõ, các đối tượng gồm: Võ Văn Hiếu (SN 1985); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1971) trú tại huyện Nghĩa Đàn; Bùi Văn Nghĩa (SN 1990) và Đoàn Xuân Nghị (SN 1984) đều trú thị xã Thái Hoà.
Tính đến chiều 8/8, Công an thị xã Hoàng Mai đã tiến hành thu hồi được 16/17 chiếc xe máy mà băng nhóm đối tượng trên trộm cắp thực hiện. Vụ việc đang được cơ quan Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra để đưa băng nhóm trên ra xét xử trước pháp luật.
HMO nguồn Phapluatvn.vn
 

Ads HMO

Ads HMO

Top