• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Bắt nhóm "cẩu tặc" có tàng trữ và sự dụng ma túy

HMO

Administrator
Staff member
Sau thời gian theo dõi, ngày 23-10-2014, Công an TX Thái Hòa đã đột kích vào nhà Trần Văn Sơn (SN 1962, trú P.Quang Phong, TX Thái Hòa) bắt một ổ nhóm chuyên câu trộm chó và tàng trữ, sử dụng ma túy.

Nhóm “cẩu tặc” nghiện ma túy bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt gồm: Mai Văn Châu (SN 1976, trú KP.9, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai), Nguyễn Bửu Lộc (SN 1982, trú khối 9, P.Tự An, TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk), Phan Văn Hoàng (SN 1991, trú khối Dốc Cao, P.Quang Tiến, TX Thái Hòa), Nguyễn Hữu Bằng (SN 1986, trú xóm 3, xã Nam Thành, huyện Yên Thành).

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều kích điện, cần câu chó, dao, kiếm, bột ớt cay, súng cao su, 5 xe máy, 4 biển số giả... Đây là những dụng cụ mà các đối tượng dùng để bắt trộm chó.

Mở rộng điều tra, Công an TX Thái Hòa tạm giữ thêm con gái Sơn là Trần Phương Anh và chồng Vũ Hoàng Công (SN 1985) để điều tra. Khám xét căn nhà của Sơn, công an đã phát hiện 2 kg cần sa, 3,5 gam ma túy đá, 0,50 gam heroin, nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và 38 con chó do các đối tượng bắt trộm đem về.


Dao, kiếm, mã tấu và dụng cụ câu trộm chó bị thu giữ

Dụng cụ sử dụng ma túy của các đối tượng
Theo tài liệu trinh sát, vợ chồng Trần Văn Sơn làm nghề buôn bán chó từ nhiều năm nay. Phần lớn nguồn gốc hàng đều do các đối tượng chuyên câu trộm đưa về bán lại cho Sơn. Vì thế trong nhà ông này cho xây rất nhiều chuồng làm nơi nhốt chó sống.

Vốn là đối tượng từng có tiền án, bản thân lại nghiện ma túy nặng, nhưng để phụ giúp bố vợ, Vũ Hoàng Công đã tập hợp những đối tượng bất hảo, nghiện ma túy về hành nghề câu chó bán lại cho ông Sơn. Để tận hưởng ảo giác của ma túy đá với đám “cẩu tặc”, Công đầu tư, lắp hệ thống âm thanh, ánh sáng trong phòng ngủ của vợ chồng mình làm điểm “bay”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Congan
 

Ads HMO

Ads HMO

Top