• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Bắt một giáo viên, một nhân viên trường học trên chiếu bạc

HMO

Administrator
Staff member
Qua kiểm tra, công an huyện Thanh Chương đã bắt quả tang một vụ đánh bạc, trong đó có một giáo viên và một nhân viên trường THCS Thanh Hà.
Khoảng 14h30 giờ ngày 23/11/2013, nhận được tin báo tội phạm của nhân dân, công an huyện Thanh Chương và công an xã Thanh Hà đã tiến hành kiểm tra hành chính hộ ông Nguyễn Văn Túy (chợ Rồng, xóm 2 xã Thanh Hà), phát hiện và bắt quả tang bốn con bạc đang say sưa sát phạt.


Xe đặc chủng của công an huyện Thanh Chương tại hiện trường vụ đánh bạc.
Lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ các đối tượng để làm rõ về hành vi đánh bạc.

Bốn đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh bài tú lơ khơ, gồm: Nguyễn Năng Khoa – Nguyễn Đình Thành - Nguyễn Đình Trương – Hoàng Văn Điền, trong đó Nguyễn Năng Khoa là thủ quĩ và Nguyễn Đình Thành là giáo viên trường THCS Thanh Hà.

Đối tượng Nguyễn Đình Trương đang có tiền án về tội đánh bạc.

Bà Phạm Thị Sáu, vợ ông Nguyễn Văn Túy cho biết: “Gia đình tôi làm quán nhậu, buổi trưa có mấy thầy vào uống rượu rồi rủ nhau đánh bài, lúc bắt đầu đánh khoảng 13 h. Sau đó công an vào kiểm tra, bắt cả bốn người đưa lên huyện. Trong bốn người đó có thầy Khoa là thủ quĩ và thầy Thành là giáo viên trường THCS Thanh Hà”.

Thầy Đặng Văn Hóa, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thanh Chương cho biết hiện chưa nắm được thông tin về vụ việc nói trên, sẽ kiểm tra thông tin ở công an huyện và xử lý nghiêm theo qui định.

HMO nguồn Tầm Nhìn.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top