• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

HMO

Administrator
Staff member
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 4 đối tượng trốn nã đặc biệt trong đó nổi lên hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau thời gian dài lẩn trốn.

Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52 Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với công an các tỉnh bạn bắt giữ 4 đối tượng trốn nã tại các tỉnh miền Nam — Tây Nguyên. Đặc biệt trong đó nổi lên hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau thời gian dài lẩn trốn.

Lừa người lao động chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng
Trước đó, Chuyên án 517L được Phòng PC52 Công an Nghệ An xác lập để truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Trọng Minh (SN 1959, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh) với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã số 45 ngày 17/11/2008.

Nguyễn Trọng Minh vốn là Giám đốc Công ty CP 1-5 từ năm 2006, đến năm 2008, Minh âm thầm rút hết vốn điều lệ và bị Sở LĐTB&XH Nghệ An rút giấy phép hoạt động. T

Ba đối tượng trốn nã được di lý về trụ sở.
uy nhiên, do sự thiếu hiểu biết thông tin về pháp luật của người dân Minh vẫn lấy danh nghĩa Công ty 1-5 để nhận hồ sơ làm thủ tục xuất khẩu lao động và chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng rồi bỏ trốn vào miền Nam.

Những ngày đầu, Minh liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng rồi sau đó ẩn cư tại Bình Dương với cái mác là một công dân tốt. Sau 11 năm lẩn trốn, Nguyễn Trọng Minh bị các trinh sát Phòng PC 52 (Công an Nghệ An) bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, trong đợt tấn công tội phạm lần này Phòng PC52 còn bắt giữ hai đối tượng nữa là Trần Thị Thúy Lê (SN 1996, trú tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa) trốn nã với tội trộm cắp tài sản; Võ Thị Thương (SN 1992, trú tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) trốn nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng về đối tượng Võ Thị Thương là một kẻ bán lẻ ma túy cho con nghiện khi làm việc tại một hãng xe bus trên địa bàn. Khi phát hiện mình đang rơi vào tầm ngắm của cảnh sát Thương nhanh chân bỏ trốn.

Thương lẩn trốn từ Sài Gòn đến Bình Dương, rồi lên Đắk Lắk sống với bồ tại TP Buôn Ma Thuột. Sau 3 ngày truy tìm, bằng việc sử dụng biện pháp nghiệp vụ sắc bén các trinh sát đã xác định chính xác được nơi lẩn trốn của đối tượng.

Sau đó, phối hợp với công an tỉnh bạn bắt giữ Thương khi đang làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng. Các đối tượng sau khi di lý về Nghệ An đã được bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra để đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

26 năm lẩn trốn về nhiều tội danh
Trong số các đối tượng bị bắt nã lần này nổi cộm có Trần Đình Ái (SN 1969, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) bị Trại tạm giam 984, Quân đoàn 1, Bộ Quốc phòng ra Quyết định truy nã đặc biệt số 01 ngày 20/6/1991, liên quan đến các tội danh chiếm đoạt, mua bán vũ khí quân dụng trái phép và trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau 26 năm trốn nã đối tượng Trần Đình Ái đã phải về chịu phạt.
Ngày 12/6/2017, Phòng PC52 Công an Nghệ An nhận được công văn của Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng về việc phối hợp truy bắt đối tượng Trần Đình Ái, Chuyên án mang bí số 917T được xác lập để tiến hành xác minh, truy bắt.

Trinh sát trong Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn trong quá trình xác minh, thu thập thông tin đối tượng vì thời gian đối tượng trốn truy nã đã lâu, đối tượng chưa một lần về thăm quê và hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân.

Tuy nhiên với quyết tâm, bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát nắm được một số thông tin quan trọng liên quan đến đối tượng. Sau khi bỏ trốn khỏi Trại giam 984 (Bộ Quốc phòng), Ái vào miền Nam, di chuyển nhiều địa điểm khác nhau và làm đủ thứ nghề để mưu sinh.

Sau nhiều năm lẩn trốn, thấy bình yên hơn nên Ái dừng lại định cư tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, không lâu sau đó với bản tính bất trị của mình năm 1994, Ái phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” và bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt mức án 20 năm tù giam.

Quá trình thi hành án tốt, Ái được đặc xá ra tù trước thời hạn vào năm 2010. Ra tù, Ái dạt về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, và ẩn náu tại đó với vỏ bọc là một công dân tốt, làm ăn lương thiện và không có gì khiến người khác nghi ngờ.

Tuy nhiên đến ngày 26/6/2017, Tổ công tác Phòng PC52 Công an Nghệ An phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tiến hành bắt giữ Ái khi hắn đang có mặt ở nhà tại TP Vũng Tàu trước sự bất ngờ của nhiều người.

Theo Ngô Toàn (Phapluatplus.vn)
 

Ads HMO

Ads HMO

Top