• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Băng cướp học sinh hoành hành ở "bến tình"

HMO

Administrator
Staff member
Sau thời gian liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường phố gây nguy hiểm, hoang mang cho người đi đường, CATP Vinh đã xác lập chuyên án đấu tranh bắt gọn 7 đối tượng gây ra hơn 20 vụ cướp giật tài sản. Điều đáng nói, 4 trong số các đối tượng bị bắt này đang là học sinh của một trường THPT trên địa bàn H. Nghi Lộc.

Hàng loạt vụ cướp
Ngày 13/5, Hoàng Văn Quyết (1993), đối tượng cuối cùng trong băng cướp 7 tên sa lưới sau khi bị Cơ quan CSĐT CATP Vinh phát lệnh truy nã, kết thúc Chuyên án 313C một cách thành công sau gần nửa năm điều tra, truy xét. Từ những lời khai của các đối tượng, nhóm này đã cùng nhau thực hiện 20 vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn TP Vinh với những thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Đối tượng mà nhóm cướp này ra tay thực hiện đều là những phụ nữ đi đường và các cặp tình nhân đang tâm sự dọc đường hay các khu công viên.
Ngày 8/12/2012, anh Phạm Văn Lương (1986, trú Nghi Liên, TP Vinh) trình báo, anh vừa bị 4 đối tượng dùng dao khống chế cướp 1 ĐTDĐ nhãn hiệu LG khi đang đi dạo cùng bạn trên đường cạnh Trường CĐ Giao thông miền Trung. Tiếp đến, đêm 2/1/2013, anh Nguyễn Tuấn Đạt (1993, TP Vinh) cùng bạn gái đang dừng xe ngồi tâm sự bên lề đường vào khu vực Sân bay Vinh thì bất ngờ bị hai đối tượng chạy xe máy ập tới rút dao đe dọa và cướp 2 chiếc ĐTDĐ cùng chiếc ví trong đó có 3 triệu đồng.
Ngày 19/3, chị Phan Thị Mai (trú xã Nghi Ân, TP Vinh) trên đường đi chợ theo QL46 bất ngờ có hai đối tượng đi trên một xe máy từ phía sau lao lên giật nhanh sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ rồi rú ga tháo chạy khiến chị loạng choạng, không kịp tri hô. Trong tích tắc, kẻ lạ mặt cướp mất sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 20 triệu đồng.
Trước tình hình các đối tượng cướp giật thường xuyên gây án trên địa bàn gây hoang mang cho người đi đường, CATP Vinh đã xác lập Chuyên án 313C do Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban.
Hung khí, phương tiện và tang vật được BCA thu giữ.
Hơn 180 ngày đánh án
Sau khi Ban chuyên án (BCA) được xác lập, các ĐTV tiếp xúc với các bị hại để ghi nhận lại lời khai nhằm tìm ra đặc điểm của đối tượng trong từng vụ cướp để dựng mô hình đối tượng. Tuy nhiên, điều gây không ít khó khăn cho lực lượng phá án là hầu hết các vụ cướp đều xảy ra vào đêm tối nên không có nhân chứng. Bên cạnh đó, các đối tượng ra tay mau lẹ, dùng khẩu trang che kín mặt, nạn nhân lại bị đe dọa bằng hung khí, tâm trí hoảng loạn, không thể nhận dạng và mô tả chính xác đặc điểm của bọn cướp.
Ròng rã nhiều tháng liên tục, BCA một mặt dựng mô hình đối tượng, mặt khác vừa tổ chức tuần tra mật phục trên các cung đường thường xảy ra những vụ cướp để có thể bắt quả tang đối tượng. Tuy nhiên, khi các nhóm nghi can trên địa bàn lần lượt bị loại dần vì có bằng chứng ngoại phạm và mặc dù các ca tuần tra mật phục vẫn được lực lượng BCA duy trì thì các vụ cướp vẫn xảy ra và thủ phạm không để lại dấu vết gì.
Theo các ĐTV dày dạn kinh nghiệm trong BCA thì đây là một trong những chuyên án khó, đối tượng gây án chưa rõ và cách gây án cũng như hành tung bí ẩn của chúng là một thử thách lớn. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự kiên trì đấu tranh, đến cuối tháng 3-2013, BCA đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ xác định rõ các đối tượng trong băng cướp táo tợn này.
Ngày 28/3, BCA thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thạch Quang Thành (1996), Thạch Quang Việt (1993) và Nguyễn Đình Luật (1995, cùng trú xóm 9, xã Nghi Trường, Nghi Lộc). Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của các cặp tình nhân trên địa bàn TP Vinh.
3 trong số 6 đối tượng cướp giật bị lực lượng BCA 313C bắt giữ.
Qua lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, BCA tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng khác, trong đó một đối tượng vừa bị CATX Cửa Lò bắt, khởi tố về hành vi cướp tài sản, còn đối tượng Hoàng Văn Quyết (1993, trú TX Cửa Lò) đã nhanh chân tẩu thoát.
Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT CATP Vinh ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Quyết về hành vi cướp tài sản. Ngày 16/5, khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Nghi Ân, Quyết đã được người thân cùng các TS trong BCA vận động ra đầu thú. Sau gần nửa năm ròng rã điều tra, truy tìm, cuối cùng BCA 313C cũng đã khám phá thành công, bắt toàn bộ 6 đối tượng trong băng cướp về quy án.
Điều khiến không chỉ các bị hại mà ngay cả lực lượng chức năng cũng không khỏi ngạc nhiên là 4 đối tượng trong băng cướp này đang là học sinh lớp 11, 12 của một trường THPT trên địa bàn H. Nghi Lộc. Chưa từng có tiền án, tiền sự, ở cùng xóm và học cùng trường nên các đối tượng bàn nhau đi cướp tài sản. Ban ngày tỏ ra là những học sinh chăm chỉ đến trường, biết vâng lời bố mẹ, nhưng đêm đến chúng biến thành những tên cướp lưu manh với hành vi gây án mau lẹ, sẵn sàng dùng hung khí uy hiếp nạn nhân để lột sạch tài sản.
Theo lời khai của các đối tượng trong băng cướp thì do nhiễm thói ăn chơi đua đòi, trong khi bố mẹ là nông dân nên để có tiền ăn chơi, chúng tụ tập bàn cách đi cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Để có thể qua mặt lực lượng chức năng, chúng đã bàn tính kỹ lưỡng từ phương tiện gây án, khẩu trang che mặt rồi tháo BKS hoặc đeo BKS giả phòng khi bị phát hiện. Chúng chọn thời điểm lúc đêm khuya ở những đoạn đường vắng người đi lại, nơi các cặp tình nhân tâm sự để gây án. Không chỉ gây ra các vụ cướp táo tợn, chúng còn ra tay cướp giật tài sản của người đi đường để lấy tiền tiêu xài. Theo băng cướp này khai nhận, chúng đã gây ra 20 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn TP Vinh.

ĐA nguồn CANA.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top