• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Bùng phát dịch sốt xuất huyết

HMO

Administrator
Staff member
Tính đến thời điểm chiều ngày 10/11, ghi nhận 37 bệnh nhân bị sốt xuất huyết. Các bệnh nhân tập trung chủ yếu ở 3 xóm thuộc xã Diễn Thịnh (Diễn Châu, Nghệ An). Công tác phòng dịch đã được triển khai toàn huyện.


Đoàn công tác Sở Y tế Nghệ An do ông Hoàng Văn Hảo - Phó GĐ Sở dẫn đầu thăm các bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại Trạm Y tế xã Diễn Thịnh (Diễn Châu).
Sáng ngày 11/10, đoàn công tác Sở Y tế Nghệ An do ông Hoàng Văn Hảo - Phó GĐ Sở dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác dập dịch sốt xuất huyết tại xã Diễn Thịnh, Diễn Châu.

Trước đó, vào ngày 30/9, Trung tâm y tế huyện Diễn Châu ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với sốt xuất huyết. Cả 2 bệnh nhân đều ở xóm 11b, xã Diễn Thịnh. Cả 2 trường hợp này đều có những biểu hiện điển hình như sốt cao, đau đầu, đau mình mẩy, tự điều trị ở nhà nhưng không khỏi nên mới đến bệnh viện.

Sáng ngày 11/10, Trạm Y tế xã Diễn Thịnh đang điều trị cho bệnh nhân Hoàng Thị Mai (xóm 11b, xã Diễn Thịnh). Chị Mai và cậu con trai 5 tuổi được kết luận bị sốt xuất huyết và điều trị tại đây được 4 ngày. Hiện cậu con trai đã khỏi, có thể đi học trở lại, chị Mai vẫn đang tiếp tục điều trị và theo dõi sức khỏe.

Chị Phan Thị Vệ đưa con trai Ngô Đức Phiu (7 tuổi) đến chuyền dịch. “Cháu bị sốt 5 ngày nay. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cháu sốt do thay đổi thời tiết nên cho cháu uống mấy viên thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Có những lúc cháu sốt hơn 40 độ C, mê sảng, tôi đưa cháu đếnTrạm Y tế xã kiểm tra và được kết luận 0bị sốt xuất huyết”, chị Vệ cho biết.


Ngành y tế ghi nhận có 37 trường hợp bị sốt xuất huyết ở xã Diễn Thịnh, hiện 22 bệnh nhân đã khỏi, 9 người đang điều trị tại cơ sở y tế, còn lại điều trị tại nhà.
Sau mấy ngày điều trị tích cực, uống hạ sốt, bù nước, truyền dịch, cháu Phiu cơ bản đã cắt cơn sốt nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, chưa thể quay lại trường học. “Gia đình tôi đi ngủ luôn buông màn để tránh muỗi đốt. 4 mẹ con nằm một giường nhưng mỗi mình cháu Phiu bị sốt xuất huyết. Tôi đang lo dịch sốt xuất huyết lây sang 2 cháu còn lại”, chị Vệ lo lắng.

Theo ông Cao Bình Minh – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Diễn Châu, đến chiều ngày 10/10, đã ghi nhận 37 trường hợp bị sốt xuất huyết, tập trung chủ yếu ở các xóm 11a, 11b, xóm 9, xã Diễn Thịnh. Có 21 bệnh nhân đã khỏi, 7 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu, 2 bệnh nhân điều trị tại Trạm y tế xã, còn lại là điều trị tại nhà.

Trung tâm y tế huyện Diễn Châu đã tăng cường 2 bác sỹ tuyến huyện về hỗ trợ Trạm Y tế Diễn Thịnh điều trị, thăm khám cho người dân. “Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng dịch sốt xuất huyết cho người dân, cán bộ y tế phối hợp với chính quyền địa phương vận động bà con nhân dân tổng vệ sinh khu vực mình sinh sống để muỗi không còn chỗ trú ngụ, cắt nguồn lây bệnh. Sở Y tế cũng đã cấp cho huyện 160 lít hóa chất cùng 6 máy phun. Trong 3 ngày, từ 09-11/10, sẽ hoàn thành việc phun thuốc diệt muỗi tại 22 xóm của xã Diễn Thịnh”, ông Minh cho biết thêm.


Sở Y tế Nghệ An cấp 160 lít hóa chất để giệt trừ muỗi - vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết.
Sau khi dịch sốt xuất huyết bùng phát ở xã Diễn Thịnh, song song với việc triển khai lực lượng, phương tiện, thuốc men để dập dịch, UBND huyện Diễn Châu đã triển khai công tác phòng dịch trên địa bàn toàn huyện.

Sáng ngày 11/10, sau khi thị sát tình hình tại trung tâm vùng dịch, nghe báo cáo từ Trung tâm Y tế và chính quyền huyện Diễn Châu, ông Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều trị cho các bệnh nhân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng chống sốt xuất huyết. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo để Sở Y tế tháo gỡ,không để dịch bùng phát trên diện rộng.

Theo Dân Trí
 

Ads HMO

Ads HMO

Top