• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

7 người chết do mưa lũ sau bão số 8

HMO

Administrator
Staff member
Đến thời điểm này, Nghệ An đã có 7 người chết và mất tích vì mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 8.

Do ảnh hưởng của bão số 8, nên ở Nghệ An từ ngày 17 đến ngày 20/9/2013 đã có mưa to đến rất to. Tổng hợp lượng mưa từ ngày 17/9 đến 13 giờ ngày 20/9/2013 phổ biến từ 100 đến 250mm; cụ thể tại một số vị trí như sau: Quỳ Hợp 129mm, Nghĩa Khánh 190mm, Con Cuông 151,6mm, Đô Lương 201mm, Yên Thượng 310mm, Nam Đàn 243mm, Vinh 132mm và Quỳnh Lưu 204mm.
Mưa lũ do bão số 8 làm ngập nhiều tuyến đường
Theo báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc, vào hồi 14 giờ ngày 20/9/2013, em Nguyễn Sỹ Phúc (sinh năm 1996, trú tại xóm 9, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc) chết đuối khi đi xe máy qua tràn và hiện vẫn chưa tìm thấy.
Còn theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành, vào hồi 16 giờ ngày 20/9/2013, cháu Nguyễn Thị Trà My, 06 tuổi, trú tại xóm Đông Thành, xã Quang Thành, huyện Yên Thành bị chết đuối do nước lũ cuốn trôi.
Báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Nghệ An, tính đến 16 giờ ngày 20/9/2013 trên địa bàn tỉnh thì lượng mưa vẫn đang ở mức cao phổ biến từ 100 đến 250mm; cụ thể tại một số vị trí như sau: Quỳ Hợp 129mm, Nghĩa Khánh 190mm, Con Cuông 151,6mm, Đô Lương 201mm, Yên Thượng 310mm, Nam Đàn 243mm, Vinh 132mm và Quỳnh Lưu 204mm.
Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 19/9/2013, tại Km46+300m thuộc cầu tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn xảy ra vụ trôi xe ô tô mang biển kiểm soát 37A - 090.31 do ông Trương Văn Thái, sinh năm 1954, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa điều khiển.
Trên xe chở 6 người, gồm: Bà Nguyễn Thị Nhâm, sinh năm 1954, trú tại xóm Cồn Nại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn; Phan Thị Dụng, sinh năm 1969, trú tại xóm Cồn Nại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn; Trần Thị Nga, sinh năm 1976, trú tại xóm Cồn Nại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn; Cháu Vũ Thị Thùy Linh, 09 tuổi, con bà Trần Thị Nga; Cháu Vũ Bá Hải, 05 tuổi, con bà Trần Thị Nga; Ông Trần Văn Ngọ, sinh năm 1954, trú tại xóm Cồn Nại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn.
Các lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An và huyện Nghĩa Đàn vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu nạn
Lúc xảy ra trôi xe chỉ có 2 người là ông Trương Văn Thái và ông Trần Văn Ngọ thoát ra được, 05 người còn lại cùng chiếc xe bị nước cuốn trôi.
Để tiếp tục tìm kiếm chiếc xe mất tích, ngay từ sáng ngày 20/9, tại hiện trường vụ tai nạn, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà Tân Tiến, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Nghệ An đã trực tiếp chỉ huy UBND huyện Nghĩa Đàn, một số Sở, Ngành cấp tỉnh cùng các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm hỏi
các gia đình nạn nhân
Theo đó, tỉnh đã huy động lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn bao gồm 85 cán bộ chiến sỹ (Bộ CHQS tỉnh 30 người, Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn 35 người, Ban CHQS thị xã Thái Hòa 20 người) và 11 thợ lặn (huyện Nghĩa Đàn 6 người, thị xã Thái Hòa 5 người).
Các phương tiện TKCN gồm 02 xuống máy ST660 của Bộ CHQS tỉnh, 02 xuồng ST450 của Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa, 01 máy phát điện của Bộ CHQS tỉnh, 04 máy dò mìn công binh của Quân khu 4 (hiện triển khai 03 chiếc).
Đến 18 giờ 30 phút ngày 20/9/2013, mặc dù các lực lượng đã cố gắng nhưng vẫn chưa tìm thấy phương tiện và người bị nạn.
Chiều cùng ngày (20/9) ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm hỏi các gia đình nạn nhân, trước mắt hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 7,5 triệu đồng (4,5 triệu đồng từ ngân sách tỉnh và 3 triệu đồng từ Ban An toàn giao thông tỉnh).
Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh điều động lực lượng của Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn tham gia tìm kiếm, đồng thời chỉ đạo các huyện, thị lân cận gồm thị xã Thái Hòa, các huyện Tân Kỳ, Anh Sơn và Đô Lương chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn.
HMO nguồn Báo Đầu Tư.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top