• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An 4 người thương vong do sập hầm mỏ tại Lào

HMO

Administrator
Staff member
Ngày 24/7, một mỏ khoáng sản ở bản Nam Bờ Lát, tỉnh Thà Khẹt - Lào đã xảy ra sự cố sập hầm khiến 4 lao động Nghệ An thương vong, trong đó có 3 người bị chết, 1 người bị thương.

Theo người nhà các nạn nhân, khoảng 8h sáng ngày 24/7, mỏ khoáng sản Nam Bờ Lát, người địa phương thường gọi là “mỏ muối” bị sập, lấp luôn 4 người Nghệ An đang làm việc dưới đó.

3 nạn nhân bị tử vong gồm: Nguyễn Đức Trang (21 tuổi) ở xóm 10 xã Thanh Khê (Thanh Chương), Nguyễn Văn Hội ở xóm 7 xã Nghi Lâm (Nghi Lộc), Nguyễn Văn Điệp ở xã Thượng Sơn (Đô Lương). Nạn nhân bị thương là anh Đặng Trọng Nguyên (26 tuổi) ở xã Thanh Khê (Thanh Chương).


Ba lao động xấu số: Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Đức Trang và Nguyễn Văn Hội.
Ngay sau sự cố sập hầm, Công ty khai thác mỏ quặng cùng người thân đã tổ chức tìm kiếm cứu hộ. Người đầu tiên được phát hiện và đưa ra khỏi hầm mỏ sau 6 tiếng đồng hồ tìm kiếm là anh Đặng Trọng Nguyên với nhiều vết xây xát trên cơ thể, tai bị đứt lìa. Tiếp đó tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Điệp trong tình trạng gãy cổ.

Thân nhân gia đình đưa thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Điệp về quê nhà.
Sau gần 3 ngày tổ chức tìm kiếm cứu hộ, vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân còn lại. Hiện, anh Nguyên đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thà Khẹt, sức khỏe đang dần hồi phục, thi thể anh Điệp đã được người nhà đưa về quê hương mai táng ngày 25/7.

Ông Đặng Quang Hòa (62 tuổi) - bố của Đặng Trọng Nguyên cho biết, Nguyên là lao động tại Lào đã hơn 1 năm. Lúc xảy ra sự cố sập hầm, con trai ông may mắn thoát chết nhờ chạy vào nấp được dưới hệ thống chuyền tải quặng, lúc đội tìm kiếm đào sâu vào 5m thì thấy Nguyên đang mắc kẹt ở dưới đó.


5. Không khí đau Thương bao trùm gia đình nạn nhân Nguyễn Đức Trang ở xóm 10 xã Thanh Khê (Thanh Chương)
Tại nhà nạn nhân Nguyễn Đức Trang ở xóm 10 xã Thanh Khê (Thanh Chương), không khí đau thương đang bao trùm gia đình. Được biết Trang là con út trong nhà, làm nghề lái máy xúc dưới hầm mỏ ở Lào đã 3 năm. Ông Nguyễn Đức Thìn, bố của Trang nói trong nước mắt: “Nó mới về thăm nhà, sang Lào được hơn 2 tháng thì gặp nạn. Từ cửa hầm đến chỗ làm việc cách nhau gần 2 km, nên công việc tìm kiếm rất khó khăn. Bây giờ gia đình chỉ mong đưa được thi thể của con trai về nước”.
Theo Báo Nghệ An
 

Ads HMO

Ads HMO

Top