• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Diễn Châu 3 anh em nước thương tâm ở hồ chứa nước sạch

HMO

Administrator
Staff member
Hai anh em ruột và một người em con chú tắm mát ở hồ được gần UBND xã Diễn Quảng (huyện Diễn Châu) khiến cả ba chết đuối. Hai cặp vợ chồng đã mất hết con…

Vụ việc đau lòng xảy ra chiều nay (29-5), hai anh em ruột Trần Thành Tr. (học lớp 5A) và Trần Thu H. (học lớp 1C, Trường Tiểu học Diễn Quảng, trú xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng con chú ruột là em Trần Việt H. (học lớp 4C, Trường Tiểu học Diễn Quảng) ra hồ nước gần UBND xã Diễn Quảng để tắm mát.

Sau đó, người dân phát hiện cả ba em H., Tr. và H. đều chết đuối trên hồ nước.

Hồ nước gần UBND xã Diễn Quảng, nơi hai anh em ruột Trần Thành Tr. và Trần Thu H. cùng con chú ruột là em Trần Việt H. tắm bị chết đuối.
Hồ nước này là hồ chứa nước sạch của Nhà máy nước sạch Diễn Quảng (do UBND xã Diễn Quảng làm chủ đầu tư), nhưng do thiếu vốn đầu tư nên nhà thầu thi công chưa hoàn thành. Tuy nhiên, xung quanh hồ nước lại không có rào chắn để cấm trẻ em xuống tắm.

Ông Ngô Quang Long, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu, nói trong nước mắt: “Hoàn cảnh gia đình anh em Tr. và em H. đều khó khăn. Cha, mẹ em Tr., em H. làm nông nghiệp và làm thuê thợ xây, có hai người con thì cả hai đã đuối nước chết. Còn cha, mẹ em H. làm thuê ở Hà Nội, mới có một người con là em H. thì em đã đuối nước. Tối nay (29-5), cha mẹ em H. đang trên đường từ Hà Nội về nhà”.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu cùng Ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo UBND xã Diễn Quảng có mặt tại gia đình để thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp để lo lễ an táng cho các em”.

Theo PLO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top