• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An 1 tử hình, 2 án chung thân vì buôn bán 16 bánh ma túy

HMO

Administrator
Staff member
Bùi Văn Vãng - chuyên làm nhiệm vụ phân phối heroin tại TP.HCM trong đường dây buôn bán ma túy từ Nghệ An đã phải nhận án tử hình.

Các bị cáo trước vành móng ngựa (từ trái qua: Dũng, Thu, Vãng)
Ngày 23-3, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử 3 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào TP.HCM do Lê Thị Hằng cầm đầu.

Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình bị cáo Bùi Văn Vãng (45 tuổi, trú xã Minh Hòa, huyện Kim Môn, Hải Dương) và tù chung thân đối với Lô Thị Thu (41 tuổi, trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng phạm khác trong vụ án là Phùng Bá Dũng (24 tuổi, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phải nhận án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Người cầm đầu đường dây này là Lê Thị Hằng hiện đã chết nên cơ quan tố tụng đã đình chỉ vụ án với Hằng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, đường dây này chuyên buôn bán ma túy từ Nghệ An vào TP.HCM tiêu thụ. Hằng có nhiệm vụ mua heroin. Thu là người cung cấp heroin. Dũng là người vận chuyển còn Vãng là đầu mối tiêu thụ, phân phối heroin tại TP.HCM.

Vào tháng 3- 2014, Hằng đã 2 lần mua bán trót lọt 8 bánh heroin từ Thu rồi thuê Dũng vận chuyển vào TP.HCM, giao cho Vãng tiêu thụ.

Đến ngày 11-4-2014, Hằng tiếp tục mua 8 bánh heroin của Thu, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an bắt giữ tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.
Theo TTO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top