• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

TX Thái Hòa “Đơn vị cấp huyện” đầu tiên đạt chuẩn Nông thôn mới

HMO

Administrator
Staff member
Tối ngày (6/5), tại TX Thái Hòa đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng Đơn vị đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và Di tích lịch sử Quốc gia 55 năm Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu.

Sau 5 năm triển khai xây dựng NTM, ngày 24/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 301/QĐ-TTg công nhận TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015.


Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới phát biểu tại buổi lễ ( Ảnh. NTV)
Cho đến thời điểm này, TX Thái Hoà đã đạt được những thành tựu vượt bậc, 100% các đơn vị xã về đích trước thời hạn, sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, nhiều cánh đồng mẫu lớn làm tăng giá trị sản xuất nông – lâm- nghiệp. Tốc độ tăng trưởng binh quân khoảng 11,5 %, kết cấu hạ tầng được đồng bộ. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn năm 2015 đạt 30,1 triệu đồng/người/năm (năm 2010 đạt 15,16 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,54% (so với năm 2010 là 6,9%).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng Nông thôn mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, TX Thái Hòa nói riêng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong những năm qua.

Đồng thời cũng đề nghị tỉnh Nghệ An nói chung, thị xã Thái Hòa nói riêng cần phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia, thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM.


TX Thái Hòa đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM và Bằng xếp hạng di tích Quốc gia Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu (Ảnh. NTV)
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã trao Bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia ghi dấu lần Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu vào ngày 10/12/1961; 55 trước tại nơi đây, Bác Hồ đã nói chuyện với công nhân Nông trường Quốc doanh Đông Hiếu và đồng bào các dân tộc vùng đất Phủ Quỳ, lời dạy của Bác cũng là động lực quan trọng trong quá trình xây dựng NTM của thị xã trong thời gian qua.

Cho đến nay, cả nước đã có 1.835 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 18% tổng số xã của cả; TX Thái Hòa đã trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn NTM và nằm trong tốp 20 huyện đạt chuẩn NTM trong cả nước.

Theo Tầm Nhìn
 

Ads HMO

Ads HMO

Top