• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Đi xe máy từ Nghệ An vào Hà Tĩnh gây hàng loạt vụ cướp

HMO

Administrator
Staff member
Đi xe máy từ Nghệ An vào Hà Tĩnh gây hàng loạt vụ cướp giật tài sản, sau 6 ngày lẩn trốn, Trường và Tịnh đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Trường và Tịnh tại cơ quan điều tra
Ngày 4-5, tin từ Công an thị xã (TX) Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa bắt giữ 2 người là Hoàng Phúc Trường (SN 1987) và Đậu Văn Tịnh (SN 1991), đều trú tại xóm Gốm, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản, thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 29-4, Công an TX Hồng Lĩnh nhận được trình báo của chị Phạm Thị Tâm (SN 1985, trú tại tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) về việc chị vừa bị 2 nam thanh niên đi trên một chiếc xe máy ép sát rồi cướp mất 1 chiếc điện thoại Samsung S7 lúc chị đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.

Ngay lập tức, Cơ quan CSĐT thị xã Hồng Lĩnh đã nhanh chóng vào cuộc, sàng lọc đối tượng, sau khi đã có đầy đủ chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp Trường và Tịnh, thu giữ 1 xe máy mang biển kiểm soát 37K1-709.80; 5 điện thoại di động và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận mọi hành vi của mình: Theo đó, vào chiều ngày 29-4, sau khi thấy trên địa bàn tỉnh Nghệ An không còn “đất” để gây án, Trường và Tịnh đã lên kế hoạch dùng xe máy phân khối lớn chạy vào Hà Tĩnh để tìm con mồi. Khi thấy chị Tâm mất cảnh giác, 2 đối tượng đã nhanh chóng áp sát, cướp được 1 chiếc điện thoại rồi rời khỏi hiện trường.

Ngoài vụ án trên, các đối tượng còn khai nhận cũng trong ngày 29-4 đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An cùng phương thức và thủ đoạn kể trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo NLĐ
 

Ads HMO

Ads HMO

Top