• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Hà Nội Điều trị bằng phương pháp nào thì bệnh nhân cũng dùng thuốc theo chỉ dẫn dẫn

khuongtrungkt

Thành Viên Quen Thuộc
Trong cuộc sống ngày nay tỉ lệ bị bệnh trĩ rất cao,vì vậy việc phát hiện sớm sẽ điều trị kịp thời và ít gây biến chứng. Việc điều trị ở giai đoạn sớm cũng tương đối đơn giản, chi phí thấp, thời gian điều trị ngắn. Vì vậy việc phát hiện sớm bệnh là vô cùng quan trọng.

Nên khám bệnh trĩ ở đâu

TRIỆU CHỨNG BỆNH TRĨ

Triệu chứng căn bản của giai đoạn đầu bệnh trĩ là chảy máu khi đại tiện. Ban đầu chảy máu rất kín đáo, chỉ phát hiện ra khi thấy máu dính trên giấy vệ sinh, ngứa hậu môn và cách điều trị sau đó thấy máu lẫn trong phân và nặng hơn thì máu chảy thành giọt , thành tia. Sau đó có cảm giác vướng ở vùng hậu môn và sờ thấy các khối trĩ khi đi cầu.

Đối với trĩ nội độ nhẹ chỉ cần dùng thuốc đúng liều, điều trị theo phương pháp nội khoa có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, đối với trĩ hỗn hợp, trĩ độ nặng trong thời gian dài thì lựa chọn phép tắc điều trị truyền thống là vô hiệu, bệnh ngày càng nặng thì phải chọn phương pháp phẫu thuật, người đi ngoài ra nhiều mau cũng nên sớm nghĩ đến việc làm phẫu thuật, người bị trĩ ngoại có máu đông trong các búi trĩ cũng nên làm phẫu thuật.

Đồng thời dù có điều trị bằng lý lẽ nào thì bệnh nhân cũng nên dùng thuốc theo chỉ dẫn dẫn của bác sĩ, tránh bệnh càng trầm trọng hơn vì dùng không đúng lý lẽ.

Trĩ là 1 loại bệnh khá phổ biển và thường gặp. Trĩ là do đám rối tĩnh mạch giãn quá mức ở vùng hậu môn trực tràng. Để điều trị và phòng bệnh trĩ hiệu quả, bệnh nhân chú ý không nên đứng lâu, ngồi nhiều, hút thuốc, uống bia rượu, ăn đồ cay đồ nóng để giảm táo bón, vệ sinh hậu môn sạch sẽ sau khi đi cầu và nên ngâm hậu môn trong chậu nước muối ấm.

Khi có triệu chứng bệnh trĩ, bạn nên đến khoa tiêu hóa của các bệnh viện để được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán và điều trị sớm.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top