• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

ĐH VINH: SINH VIÊN LAO ĐAO VÌ TĂNG HỌC PHÍ

Minnguyen

Lính mới
Staff member
Mặc dù không tăng học phí “kinh điển” như NEU, nhưng số tiền phải trả cho 1 tín chỉ cũng khiến nhiều sinh viên đại học Vinh phải lao đao.

Bước vào năm học mới, các trường Đại học Cao Đẳng hầu như đều đồng loạt tăng học phí. Đại học Vinh cũng Ban hành khung học phí đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ của các khối ngành từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021.

Theo đó, học phí mỗi năm học sẽ tăng khoảng 10% -30% . Thời điểm hiện tại, học phí là 225000/1 tín chỉ đối với với các khối nghành khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy, hải sản và 240000/1 tín chỉ đối với các khối nghành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch. Mức học phí này có thể sẽ trở thành gánh nặng đối với nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại trên các trang facebook cá nhân hay hội nhóm của Đại học Vinh đâu cũng thấy sinh viên đang than thở về việc tăng học phí của nhà trường.

Một facebook-er (sinh viên ĐH Vinh chia sẻ): “Học xong không biết có cầm cái bằng về xin đi việc gì không....chứ giờ năm 3 rồi, lùi không được tiến không xong. Một lần gọi vào xin học phí, xin ít thì không sao nhiều tí mẹ và bố lại khổ. Một đứa ĐH năm 3, đứa thì vừa đậu ĐH, đứa thì lớp 2.Làm được bao nhiêu đổ vô tiền học tiền ăn bấy nhiêu. Giờ học phí lại tăng, tăng lên chẳng hiểu vì lí do chi chỉ nghe bảo tăng là tăng. Rau, cá, gạo, thịt... Dùng thường ngày không thấy tăng. Học ĐH để lấy cái bằng xin việc, mà thực trạng hiện giờ thất nghiệp thì đầy ra mà học phí vẫn tăng.Thương mỗi bố mẹ khổ vì chúng con, gọi vào xin tiền xin nhiều lại lo đứt ruột lo sao kiếm đủ gửi ra con nộp đúng ngày đăng kí đúng dịp. Sao thấy học ĐH khổ quá...”
upload_2016-8-24_15-17-42.png
upload_2016-8-24_15-18-9.png
Mức học phí khiến các bạn sinh viên lo lắng

Mặc dù biết, Trường Đại học Vinh đã xây dựng lộ trình tăng học phí theo đúng Nghị định 86 đã được Chính phủ phê duyệt về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021. Và cũng đã đưa cả văn bản lên webside của Trường. Tuy nhiên, vẫn nhận được sự phản ánh và bức xúc của sinh viên. Việc học phí tăng từng năm đang khiến sinh viên lo lắng và sợ hại có thể tiếp tục theo học được hay không nhất là đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

upload_2016-8-24_15-18-9.png upload_2016-8-24_15-17-42.png upload_2016-8-24_15-18-9.png upload_2016-8-24_15-18-9.png Nguyệt Tú
 

Ads HMO

Ads HMO

Top