• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Xứ Nghệ Động thổ xây dựng cầu 900 tỉ đồng bắc qua sông Lam

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Cây cầu hoàn thành sẽ thay thế cầu Yên Xuân mà người dân đang lưu thông chung với cầu đường sắt, nối mạng lưới giao thông Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh và xóa bỏ vị trí ốc đảo cho cư dân vùng lũ.

Bộ trưởng Định La Thăng cùng các đại biểu tiến hành lễ động thổ xây dựng cầu Yên Xuân - Ảnh: H.Văn
Sáng 2-9, Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ động thổ xây dựng cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam (tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 làm chủ đầu tư.

Vị trí cầu mới cách cầu đường sắt Yên Xuân khoảng 2,5km về phía thượng lưu sông Lam, chiều dài toàn tuyến khoảng 3,6km, trong đó chiều dài phần cầu L=1,89km và đường dẫn hai đầu cầu dài 1,40km.

Tổng mức đầu tư hơn 900 tỉ đồng, nằm trong hạng mục bổ sung vào Dự án BOT tuyến tránh TP Vinh và mở rộng quốc lộ 1A.

Khi hoàn thành, cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam không chỉ cải thiện mạng lưới giao thông khu vực Bắc Nghệ An-Nam Hà Tĩnh mà còn xóa bỏ vị trí ốc đảo của 9 xã huyện Nam Đàn (Nghệ An) và 5 xã của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) trong mùa mưa lũ.


Đông đảo người dân háo hức xem lễ động thổ cầu - Ảnh: H.Văn


Mô hình cầu đường bộ Yên Xuân - Ảnh: H.Văn
Theo TTO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top