• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Đề nghị 4 án tử hình, 2 án chung thân trong đường dây 208 bánh heroin

HMO

Administrator
Staff member
Viện KSND tỉnh Nghệ An thực hiện quyền công tố trước tòa đề nghị hội đồng xét xử khung hình phạt tử hình đối với các bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn, Phạm Thị Liễu, Xồng No Chá và Nhúa Xồng; đề nghị án chung thân đối với bị cáo Bùi Ngọc Tình và Trần Văn Tú. Riêng 2 bị cáo Lưu và Hường Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 9 đến 18 tháng tù.

Ngày 26/8, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép 208 bánh heroin và 30 gam ma túy tổng hợp, đây là đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn do Nguyễn Trọng Tuấn (42 tuổi, trú tại xóm 7, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) cầm đầu.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, khoảng 6h ngày 28/12/2012, tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ Trần Văn Lưu, (25 tuổi, trú tại xóm 3 xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi đang cất giấu trên xe khách khách 1 vali trong đó có 58 bánh heroin đưa đi tiêu thụ.

Các bị cáo tại phiên tòa

Mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra tiến hành bắt tiếp 6 đối tượng khác gồm: Nguyễn Trọng Tuấn (42 tuổi), Trần Văn Tú, (31 tuổi, đều trú tại xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn, Nghệ An), Bùi Ngọc Tình (35 tuổi, trú tại xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), Xồng No Chá (34 tuổi, sinh quán huyện Kỳ Sơn, Nghệ An; trú tại bản Nọng Pỏng, Lạc Xao, Mường Khăm Cợt, tỉnh Boly Khăm Xay, Lào), Nhúa Xồng, (24 tuổi, tại Viêng Thoong, tỉnh Boly Khăm Xay, Lào) và Thái Thị Hường (29 tuổi, trú tại xã Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ An). Tang vật thu được 58 bánh chất bột màu trắng, 4 xe ôtô, nhiều điện thoại di động và các vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt giữ Phạm Thị Liễu (39 tuổi, trú tại xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn do Nguyễn Trọng Tuấn cầm đầu.
Bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia tại phiên tòa

Đại diện VKS đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Phạm Thị Liễu

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận từ tháng 10/2012 đến ngày 28/12/2012, Nguyễn Trọng Tuấn và đồng phạm trên thực hiện 5 lần mua bán với số lượng 208 bánh heroin và 30 gam ma túy tổng hợp. Nguồn heroin trên Tuấn mua của Hạ Nỏ Chùa (người nước ngoài) rồi chuyển ra TP Lạng Sơn bán cho đối tượng khác đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Cơ quan CSĐT đã làm rõ, Nguyễn Trọng Tuấn và Trần Văn Tú tham gia mua bán 208 bánh heroin, tổng trọng lượng 72.864,5 gam và 30 gam ma túy tổng hợp.

Xồng No Chá, Bùi Ngọc Tình và Nhúa Xồng đã tham gia vận chuyển 58 bánh heroin, tổng trọng lượng 20. 318 gam và 321 viên ma túy tổng hợp. Phạm Thị Liễu tham gia 2 lần vận chuyển 60 bánh heroin tổng trọng lượng 21.018,6 gam. Hành vi của Nguyễn Trọng Tuấn, Trần Văn Tú, Xồng No Chá, Nhúa Xồng, Bùi Ngọc Tình và Phạm Thị Liễu phạm tội: Mua bán trái phép chất ma túy.
Nước mắt muộn màng của Trần Văn Tú

Trần Văn Lưu tham gia đưa vali đựng heroin đi cất giấu trên xe khách nên đã phạm tội: Che dấu tội phạm. Thái Thị Hường biết Tú, Tuấn mua bán heroin nhưng không khai báo với cơ quan chức năng nên phạm tội: Không tố giác tội phạm.

Người nhà của 2 bị cáo Xồng No Chá và Nhúa Xồng không cầm được nước mắt khi nghe đề nghị mức án tử hình của VKS

Ngày 26/8/2013, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa các bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện KSND tỉnh. Viện KSND tỉnh thực hiện quyền công tố trước tòa đề nghị hội đồng xét xử khung hình phạt tử hình đối với các bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn, Phạm Thị Liễu, Xồng No Chá và Nhúa Xồng; đề nghị án chung thân đối với bị cáo Bùi Ngọc Tình và Trần Văn Tú. Riêng 2 bị cáo Lưu và Hường Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 9 đến 18 tháng tù.

Xét thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết liên quan đến nhiều bị cáo, cần phải kéo dài thời gian nghị án, Hội đồng xét xử thông báo sẽ tuyên án ngày 28/8/2013.
HMO nguồn Congannghean.com.vn
 

Ads HMO

Ads HMO

Top