• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Đình chỉ kíp trực vụ mẹ con sản phụ tử vong

AnhXuNghe

Moderator
Staff member
Một bác sĩ và hai nữ hộ sinh kíp trực sản phụ Võ Thị Vân (30 tuổi, ngụ xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu) bị tạm đình chỉ.

Người thân sản phụ Vân tập trung rất đông tại bệnh viện Đa khoa Diễn Châu sáng 9-3 - Ảnh: Doãn Hòa
Sáng 11-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Khắc Tiến - giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu xác nhận thông tin trên.

Theo ông Tiến, sau khi xảy ra sự việc sản phụ Võ Thị Vân tử vong tại bệnh viện vào tối 8-3, lãnh đạo bệnh viện đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ Cao Thị Hường, hai nữ hộ sinh Nguyễn Thị Giang, Hồ Thị Tình. Đây là những bác sĩ và nữ hộ sinh trong kíp trực ca sinh của sản phụ Vân.

“Chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác chuyên môn những người này, đồng thời yêu cầu 3 người viết bản tường trình quá trình theo dõi, chăm sóc sản phụ Vân trong thời gian nhập viện. Sau khi có kết luận cuối cùng từ Sở Y tế, chúng tôi sẽ tiến hành họp hội đồng kỷ luật và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với những cá nhân nào sai phạm”, ông Tiến khẳng định.

Trong thời gian bị tạm đình chỉ, bác sĩ Hường và hai nữ hộ sinh được bố trí làm công việc văn phòng.

Ông Tiến thông tin, bác sĩ Hường có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc ở khoa sản, hai nữ hộ sinh cũng thực hiện nhiều ca đỡ đẻ cho các sản phụ. Trong ngày 8-3, ngoài sản phụ Vân còn có 3 sản phụ khác đến khoa sản, bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu chờ sinh.

Trước đó, sáng 8-3, sản phụ Võ Thị Vân có thai lần 2, thai 41 tuần tuổi chuyển dạ được gia đình đưa đến sinh tại bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Quá trình sản phụ Vân thai nghén, được theo dõi, sức khỏe bình thường, kết quả siêu âm thai nhi là một bé gái, nặng khoảng 4,3kg. Lúc nhập viện, người nhà sản phụ Vân xin sinh mổ, nhưng bác sĩ bảo sinh thường.

Đến 21g47 tối 8-3, sản phụ Vân và thai nhi đều tử vong tại bệnh viện.

Ngày 9-3, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) Lưu Thị Hồng ký công văn “khẩn” gửi Sở Y tế Nghệ An lập hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử lý của bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu đối với sản phụ Vân.

Công văn cũng yêu cầu Sở Y tế Nghệ An gửi báo cáo nhanh về quá trình theo dõi chuyển dạ, diễn biến ca đẻ của sản phụ Vân gửi về Vụ Sức khỏe Bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) trước 12g ngày 11-3.

Tuy nhiên, đến 9g30 sáng 11-3 trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Hảo - phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết phía Sở vẫn chưa nhận được công văn của Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Dự kiến lúc 16g chiều 11-3, Sở Y tế Nghệ An sẽ thông tin tới báo chí vụ việc mẹ con sản phụ Võ Thị Vân tử vong tại bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
Theo TTO
 

Ads HMO

Ads HMO

Top