• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Đã tìm thấy ô tô bị lũ cuốn và 4 thi thể

HMO

Administrator
Staff member
Vào lúc 7h sáng ngày 22/9 lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy chiếc ô tô 7 chỗ bị lũ cuốn. Sau đó khoảng 30 phút, 4 thi thể nạn nhân cũng đã được tìm thấy.

Thông tin từ PV ở hiện trường (xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn) đến 8h sáng nay, chiếc ô tô 7 chỗ cùng 4 thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa vào bờ.
Trước đó, lúc 7h sáng, trong lúc đang đi trên thuyền cứu hộ do đại úy Nguyễn Đình Lê, BCH quân sự Nghệ An dẫn đầu để tiếp tục tìm kiếm, đã phát hiện ô tô nằm ở mép bên phải dòng sông, ở vị trí cách tràn Khe Ang 500m.
Chiếc ô tô được đưa vào bờ
Chiếc ô tô nằm hướng quay đầu lên trên, các cửa kính bị vỡ. Trong xe có 4 thi thể nạn nhân: Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954, vợ ông Ngọ), Phạm Thị Dương (SN 1969, xóm 6 Nghĩa Khánh, thông gia với ông Ngọ), Trần Thị Nga (con gái lớn của bà Nhâm, trú xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp), Võ Thị Linh (SN 2002).
Hiện thi thể cháu bé nhỏ tuổi nhất là Võ Bá Hải (SN 2004) là con của chị Nga chưa được tìm thấy.
Đến 8h thì các lực lượng bắt đầu tiến hành cứu hộ để đưa các thi thể ra khỏi chiếc ô tô.
Đến khoảng 8h30, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc đưa 4 thi thể mắc kẹt trong chiếc xe ô tô bị lũ cuốn trôi đưa lên bờ tiến hành khám nghiệm tử thi.
Bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng đang ra sức tìm kiếm cháu Võ Bá Hải (SN 2004) đang mất tích.
Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, người trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm, ông Lê Hồng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã mở rộng tìm kiếm thi thể còn lại ra tận sông Hiếu, cách vị trí phát hiện xe ô tô bị nạn khoảng 4km.
"Chúng tôi đang cho khám nghiệm tử thi, hoàn tất thủ tục để người nhà đưa thi thể về mai táng, ngay sau đó sẽ cho trục vớt chiếc xe lên luôn. Phương án triển khai là dùng xe cẩu buộc cáp kéo lên ngay bên bờ sông, hiện trường nơi tiến hành khâm liệm các thi thể xong" - ông Sơn nói.

Ghi nhận của PV, lực lượng chức năng vẫn liên tục cho ca nô ngược xuôi tìm thi thể còn lại.

Ngay bên trong khung che bạt, 4 thi thể được đưa lên đặt thành một hành ngang, các thi thể đã phình chướng, bốc mùi.

Bên cạnh, người thân đang khóc lóc vật vã, một số người đã lịm dần, phải dìu về.
Ông Ngọ được dìu ra hiện trường phát hiện 4 thi thể


Ông Ngọ, người có tới 4 người thân bị mất chết và mất tích cũng đã có mặt tại hiện trường, gào khóc nức nở.

Đội ngũ pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi của 4 nạn nhân đã được vớt lên.

Hai bên bờ sông người dân hiếu kỳ đổ về xem mỗi lúc một đông, chia sẻ nỗi đau với gia đình bị nạn, cùng lúc mất 4 mạng người.
Một số hình ảnh PV ghi tại hiện trường:
Người thân của gia đình bị nạn
Người dân theo dõi vụ việc
HMO nguồn Vietnamnet.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top