• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

“Nữ quái“ nửa đêm “mò“ vào khách sạn trộm đồ lĩnh án

HMO

Administrator
Staff member
TAND tỉnh Nghệ An hôm qua tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Phú (SN 1977) trú tại xã Nghi Quang, Nghi Lộc, 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Phạm Thị Phú

Cáo trạng thể hiện: Khoảng 0h30 ngày 6/10/2012, Phạm Thị Phú thê xe lai từ thị xã Cửa Lò lên TP.Vinh vào khách sạn Bijing (đường Mai Hắc Đế) đến phòng số 1006 thấy cửa phòng khép hờ.
Phú đẩy nhẹ của đi vào thấy anh Suriyachotikulm (Quốc tịch Thái Lan) đang ngủ, trên bàn có một chiếc điện thoại di động Iphone 3S, một máy tính bản Ipad. Phú lấy chiếc điện thoại, Ipad và 1.500 bạt, đón xe ra chợ Vinh bán với giá 6,5 triệu đồng. Tổng số tài sản anh Suriyachotikulm bị mất theo định giá là hơn 31 triệu đồng.
Khoảng 10h ngày 7/10/2012, Phạm Thị Phú đến khách sạn Phương Đông, phòng 903 thấy cửa phòng không khóa, trong phòng có anh Kim Du Hwan (Quốc tịch Hàn Quốc) đang ngủ. Phú đã lấy 1 chiếc điện thoại di động Iphone 4S và một thẻ Ked, Phú đi bẻ khóa điện thoại và để lại sử dụng. Nạn nhân khai báo tại CQĐT, số tiền Phú chiếm đoạt là 23 triệu đồng.
Tiếp đó, khoảng 2h30 ngày 13/10/2012, Phú vào khách sạn Giao tế để trộm tài sản thì bị bảo vệ phát hiện và báo cho cơ quan Công an phường Hưng Bình.
Phú có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

ĐA nguồn PhapLuatVN.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top