• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Nghệ An Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

HMO

Administrator
Staff member
Từ ngày 19 đến 27-5, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) làm trưởng đoàn; cùng hai phó trưởng đoàn, gồm đồng chí Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT và đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công. Sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Đoàn kiểm tra đã tiến hành thẩm tra, xác minh tại 9 tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Nghệ An. Trước đó, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Nghĩa Đàn.


Đoàn kiểm tra đến thăm Nhà máy sữa TH ở huyện Nghĩa Đàn.
Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt nghiêm túc, làm tốt mọi công tác chuẩn bị; triển khai đến các tổ chức đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch kiểm tra. Thông qua kiểm tra, nhằm đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công tại tỉnh Nghệ An từ năm 2011 đến năm 2013, qua đó giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục có những chủ trương, biện pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và cấp ủy các cấp tự kiểm tra, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm trong quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, nhằm chủ động xây dựng các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ trong thời gian tới.
Theo QĐND
 

Ads HMO

Ads HMO

Top